Huế: Quân đội phát phiếu bầu cử đến tận tay cử tri đang cách ly tập trung

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 22/05/2021 17:46:02 +07:00
(VTC News) -

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế hoàn thành công tác phát phiếu bầu cử cho tất cả cử tri đang cách ly tập trung do COVID-19.

Đến 14h ngày 22/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế hoàn thành công tác phát phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho tất cả công dân đang cách ly tập trung tại các khu cách ly do đơn vị quản lý.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế được phân công nhiệm vụ đưa phiếu cử tri đến từng phòng có công dân đang được cách ly.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện phát phiếu bầu cử cho tất cả 306 công dân tại khu cách ly T3 - Trường Công thương (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế); tại khu T4 - Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) với 511 cử tri; tại Trường Cao đẳng nghề số 23 (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với 50 cử tri.

Huế: Quân đội phát phiếu bầu cử đến  tận tay cử tri đang cách ly tập trung - 1

Phiếu bầu cử được lực lượng chức năng mang đến tận phòng và phát tận tay cho các cử tri đang thực hiện cách ly tập trung.

Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, việc tổ chức tuyên truyền về bầu cử cho toàn thể công dân tại các khu cách ly tập trung được đơn vị thực hiện thông qua hình thức loa phát thanh, qua zalo trong khu cách ly, được tổ chức hàng ngày và thông qua các lần cấp phát thức ăn, khám bệnh cấp thuốc, lấy mẫu bệnh phẩm…

Trong đó, hình thức tuyên truyền qua zalo được đánh giá là hiệu quả nhất vì các khu cách ly hạn chế tiếp xúc với công dân, mỗi phòng chỉ từ 1-2 công dân. Nội dung là tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; mục đích, ý nghĩa, cách thức bầu cử và các quy định trong công tác bầu cử.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay toàn tỉnh có 5.471 cử tri đang thực hiện cách ly. Trong đó, có 1.362 cử tri cách ly tập trung tại các cơ sở trong tỉnh và 4.109 cử tri cách ly tại nhà.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Do đó, để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, cơ quan có thẩm quyền lập danh sách cử tri cần căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để thực hiện lập danh sách cử tri đối với những người thường trú và tạm trú trên địa bàn, bao gồm các cử tri đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế dự phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản số 62 hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong đó quy định trình tự thực hiện bầu cử tại phòng bỏ phiếu cố định; cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; nơi thực hiện các ly, giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn