Trung Quốc và Thái Lan tổ chức tập trận bộ binh chung

Thời sự quốc tếThứ Hai, 14/08/2023 18:50:40 +07:00

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trung Quốc và Thái Lan sẽ tổ chức tập trận bộ binh chung mang tên “Đột kích-2023” tại Thái Lan từ giữa tháng 8.

Cục trưởng Cục thông tin kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 14/8 cho biết, Trung Quốc và Thái Lan sẽ tổ chức tập trận bộ binh chung mang tên “Đột kích-2023” tại Thái Lan từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9/2023.

Cũng theo ông Ngô Khiêm, chuỗi huấn luyện bộ binh chung mang tên “Đột kích” với chủ đề chiến đấu chung chống khủng bố nhằm tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa quân đội Trung Quốc và Thái Lan, thúc đẩy phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định của khu vực.

Thái Lan và Trung Quốc tập trận chung. (Ảnh: EPA).

Thái Lan và Trung Quốc tập trận chung. (Ảnh: EPA).

Cuộc tập trận bộ binh chung gần đây nhất giữa Trung Quốc và Thái Lan được thực hiện vào năm 2019 và bị tạm ngừng do đại dịch COVID-19.

Trước đó vào tháng 7 vừa qua, lực lượng không quân của Trung Quốc và Thái Lan cũng đã tổ chức đợt huấn luyện không quân chung mang tên “Eagle Strike-2023” tại căn cứ Udon của không quân Thái Lan.

Trung Quốc đã cử máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay cảnh báo sớm tới nước này để tham gia khóa đào tạo. Theo báo chí Thái Lan, hai nước sẽ tổ chức tập trận hải quân chung sau cuộc tập trận bộ binh chung.

Vào tháng 6 vừa qua, khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc hội kiến Tư lệnh Bộ binh Thái Lan Narongphan Jitkaewtae, ông này cho biết quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, hai bên sẵn sàng thông qua các chương trình hợp tác như huấn luyện bộ binh chung “Đột kích- 2023” Trung Quốc – Thái Lan, diễn tập quân sự chung đa quốc gia “Hòa bình, hữu nghị - 2023”, thúc đẩy hợp tác quân đội hai nước, đặc biệt là hợp tác bộ binh đạt được nhiều kết quả hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cũng cho biết, đối mặt với một số thách thức an ninh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện nay, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Thái Lan bảo vệ ổn định khu vực, đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tuấn Đạt(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn