Trung Quốc sử dụng 'mọi biện pháp cần thiết' chống gián điệp Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 25/07/2023 10:54:03 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc lên tiếng cảnh báo sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiết lộ cơ quan này đang xây dựng lại các mạng lưới bí mật ở Trung Quốc.

Giám đốc CIA William Burns gần đây đã tiết lộ rằng cơ quan này đang xây dựng lại các mạng lưới bí mật của mình ở Trung Quốc. Như vậy, hơn một thập niên sau khi các hoạt động ở Trung Quốc bị phanh phui, CIA tái hoạt động trở lại ở nước này.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 24/7 cho biết Bắc Kinh sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia” trước các mạng lưới gián điệp của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Reuters)

"Mỹ một mặt tiếp tục truyền bá thông tin sai lệch về cái gọi là “các cuộc tấn công mạng và gián điệp của Trung Quốc”, mặt khác nói với công chúng về các hoạt động tình báo quy mô lớn của họ nhắm vào Trung Quốc”, Bà Mao Ninh nói với truyền thông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Trước động thái rõ ràng như vậy, Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia”.

Bốn ngày trước đó, Giám đốc CIA William Burns phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Colorado rằng cơ quan của ông đang điều hành các điệp viên ở Trung Quốc.

“Chúng tôi đã đạt được tiến bộ và đang tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng chúng tôi có nguồn lực mạnh về khả năng trí tuệ con người để bổ sung cho những gì chúng tôi có thể thu được thông qua các phương pháp khác”, ông Burns nói tại hội nghị.

CIA đã bị giáng một đòn nặng nề vào khả năng thu thập thông tin tình báo của mình vào năm 2010, khi Trung Quốc bắt đầu xác định, bắt giữ và được cho là “xử” các điệp viên CIA ở nước này.

Một cuộc điều tra của New York Times đưa ra con số điệp viên bị xử tử hoặc bị bỏ tù là 20 người, trong khi tạp chí Foreign Policy cho rằng rằng ít nhất 30 điệp viên đã bị hành quyết từ năm 2010 đến năm 2012.

Theo Foreign Policy, một ủy ban chung của CIA/FBI đã kết luận rằng thiết bị liên lạc của cơ quan này có khả năng đã bị tấn công và một kẻ lừa đảo đã cung cấp danh tính của các điệp viên cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc (MSS).

Năm 2018, Jerry Chun Shing Lee, một cựu sĩ quan CIA, bị bắt ở Mỹ và thừa nhận đã chuyển danh tính của các đặc vụ Mỹ và người cung cấp thông tin của họ cho MSS. Người này bị kết án 19 năm tù vào năm 2019, tuy nhiên phía CIA không tiết lộ liệu những thông tin cựu sĩ quan này cung cấp có phải nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ bắt giữ từ năm 2010 đến 2012 ở Trung Quốc hay không.

Vụ bại lộ gián điệp Mỹ tại Trung Quốc đã khiến CIA tê liệt khi cơ quan này gần như không biết gì về hoạt động bên trong của Bắc Kinh trong hơn một thập kỷ qua. Một minh chứng điển hình của điều này là việc Giám đốc CIA hồi tháng 4 nói rằng Mỹ không nhận được dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẽ làm trung gian cho một thỏa thuận bình thường hóa giữa Iran và Ả Rập Xê-út.

Không rõ tại sao ông Burns lại chọn tiết lộ công khai hoạt động gần đây của cơ quan mình tại Trung Quốc, đặc biệt là hai tháng sau khi giám đốc CIA đến thăm Bắc Kinh trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc.

Sự thừa nhận của ông Burns diễn ra hai năm sau khi CIA cảnh báo tất cả các kênh hoạt động ở nước ngoài của họ rằng, những người cung cấp thông tin cho họ đang bị bắt và tuyển dụng bởi các cơ quan tình báo đối thủ ở Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan và các quốc gia khác.

Phương Thảo(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn