Trung Quốc dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu: Một ngày, 500 xe quay đầu

Thị trườngThứ Năm, 30/12/2021 10:37:00 +07:00
(VTC News) -

Sau một ngày Trung Quốc thông báo dừng tiếp nhận thanh long, 500 xe chở mặt hàng này bị mắc kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn đã quay đầu về thị trường nội địa.

Đó là thông tin ông Vy Công Tường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn trả lời VTC News sáng 30/12.

Theo đó, ông Tường cho biết, Hải quan Lạng Sơn đã nhận được thông báo từ phía Trung Quốc về việc dừng tiếp nhận mặt hàng thanh long qua cửa khẩu từ ngày 29/12 đến hết ngày 26/1. Một ngày sau khi nhận được thông báo này, 500 xe chở thanh long đã quay đầu về tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Trung Quốc dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu: Một ngày, 500 xe quay đầu - 1

Khoảng 500 xe chở mặt hàng thanh long quay đầu về thị trường nội địa sau khi Trung Quốc thông báo dừng tiếp nhận.

Lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn cũng thông tin thêm: "Hôm qua, Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng đã  hội đàm trực tiếp với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) để tìm phương án cho hàng hóa Việt Nam có thể thông quan sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kết thúc buổi hội đàm cũng không thay đổi gì so với tình hình hiện tại. Nước bạn cho biết đang thực hiện nghiêm chính sách Zero Covid, sẽ chỉ mở cửa khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát".

Trước đó, thông tin với báo chí, đại diện Trung tâm quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, chiều 28/12, đơn vị nhận được thông tin từ doanh nghiệp Việt Nam thư của Ban chỉ huy Tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về việc phía Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu thanh long trong thời gian từ 0h ngày 29/12/2021 đến 24h ngày 26/1/2022.

Ngay sau đó, Trung tâm quản lý cửa khẩu đã liên lạc trực tiếp với Cục Thương mại Bằng Tường, Trung Quốc được phía Cục Thương mại Bằng Tường xác nhận thông tin trên là chính xác.

Một lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán, việc thông quan nông sản, thủy sản sang Trung Quốc qua đường bộ sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, Cục Hải quan Lạng Sơn khuyến cáo các địa phương và doanh nghiệp điều tiết hàng hóa ngay từ đầu nguồn nhằm giảm bớt hàng đưa lên cửa khẩu rồi phải đợi chờ thông quan trong thời gian dài.

Hiện tại nhiều địa phương đã xuất hiện việc nhiều xe chở thanh long đổ hàng, bán tháo với giá rẻ, chỉ từ 8.000 - 10.000 đồng/kg. Thậm chí cá biệt, có nơi chỉ bán giá 3.500 đồng/kg. Trước đó, do chờ thông quan lâu, hàng có dấu hiệu hỏng nên nhiều container chở mít cũng quay đầu, bán rẻ ở Hà Nội.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn