Trung Quốc mang vũ khí của mình vào Nga làm gì?

Thế giớiThứ Ba, 09/06/2015 04:14:00 +07:00

Một nhóm quân nhân Trung Quốc cùng các vũ khí của mình mới đến Nga, đại diện bộ phận báo chí và thông tin Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tá Kirill Kiselev cho biết.

Một nhóm quân nhân Trung Quốc cùng các vũ khí của mình mới đến Nga, đại diện bộ phận báo chí và thông tin Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tá Kirill Kiselev cho biết.

Đó là các binh sỹ thuộc đội tuyển tham gia cuộc thi dò mìn mang tên 'Tuyến đường an toàn' và thi thao tác cầu phao mang tên 'Mở đường trên mặt nước'.
Vũ khí Trung Quốc - Ảnh minh họa
Vũ khí Trung Quốc - Ảnh minh họa 
Nhóm binh sỹ này mang theo vũ khí và khí tài của mình trong khi đó các đội tuyển khác sử dụng các thiết bị của nước chủ nhà là Nga.

Đây là cuộc thi quân sự quốc tế, đua tranh về các bộ môn quân sự của các lực lượng vũ trang khác nhau.

Ông Kiselev cho biết: "Trong điều kiện của cuộc thi, các đội nước ngoài có thể tham gia, sử dụng các loại vũ khí và công nghệ của mình và của Nga. Nhóm Trung Quốc sẽ tham gia cuộc thi bằng cách sử dụng các loại vũ khí và trang thiết bị của mình, và các nước khác sử dụng khí tài Nga".

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn