Trung Quốc lập cơ sở nghiên cứu hải sản ở Biển Đông

Thế giớiThứ Sáu, 28/06/2013 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Hoàn cầu thời báo loan tin Trung Quốc mở cơ sở nghiên cứu nguồn giống thủy sản ở quần đảo Trung Sa, tỉnh Hải Nam của nước này.

(VTC News) - Hoàn cầu thời báo loan tin Trung Quốc mở cơ sở nghiên cứu nguồn giống thủy sản ở quần đảo Trung Sa, tỉnh Hải Nam của nước này.

Đây là công trình khoa học đầu tiên trên Biển Đông của Trung Quốc kể từ ngày họ thành lập trái phép cái gọi là 'thành phố Tam Sa' tháng 7/2012.

Theo Li Xiangmin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Hải Nam, cơ sở này được xây dựng trên khu vực Manbu Ansha, một bãi chìm thuộc quần đảo Trung Sa có diện tích 625 ha trên Biển Đông.

ngư dân trung quốc
Ngư dân Trung Quốc - Ảnh minh họa 

Các nhà nghiên cứu sẽ điều tra thực địa, và nghiên cứu về điều kiện khí tượng thủy văn, địa hình, các loại hải sản, bãi tảo ngầm và các rặng san hô.

Việt Nam không tuyên bố chủ quyền với Trung Sa, nhưng Trung Quốc đã gặp phản ứng của quốc tế khi tuyên bố rằng bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) cũng nằm trong Trung Sa vì bãi cạn này được Philippines coi thuộc chủ quyền của mình.

Theo Hoàn cầu thời báo, cái gọi là 'thành phố Tam Sa' được thành lập trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tháng 7/2012 hiện là chỗ sinh sống của 1.000 dân Trung Quốc ở Biển Đông.
Việt Nam đã nhiều lần khẳng định việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và triển khai các hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, và vô giá trị.

Việt Nam nhiều lần phản đối các hoạt động nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt và hủy bỏ ngay các hành động sai trái đó nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn