Trung Quốc dự kiến tăng gấp 5 lần quân số lính thủy đánh bộ

Thế giớiThứ Hai, 13/03/2017 17:25:00 +07:00

Sputnik dẫn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, Trung Quốc có kế hoạch tăng quân số lính thủy đánh bộ hiện tại từ 20.000 lên 100.000 quân.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng - SCMP, kế hoạch này nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường biển và lợi ích của Trung Quốc.

SCMP cho biết thêm, một phần lực lượng này của Trung Quốc sẽ đóng quân ở cảng của họ tại Djibouti, khu vực Bắc Phi và Gwadar, Tây Nam của Pakistan.

linh thuy danh bo

 Xe thiết giáp của lính thủy đánh bộ Trung Quốc trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Navy.81)

Một quan chức quân đội Trung Quốc giấu tên nói với SCMP, 2 lữ đoàn đặc nhiệm lục quân đã được chuyển sang lính thủy đánh bộ và nhiều đơn vị lục quân khác sẽ được chuyển đổi.

"Số lượng lính thủy đánh bộ của quân đội Trung Quốc sẽ tăng lên đến 100.000 người, bao gồm 6 lữ đoàn", SCMP dẫn nguồn tin riêng cho biết. Theo nguồn tin này, lực lượng hải quân cũng sẽ tăng 15% quân số từ số lượng ước tính hiện hay là 235.000 người.

Nguồn: Sputnik
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn