Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc phải rút giàn khoan

Thế giớiThứ Tư, 11/06/2014 02:46:00 +07:00

(VTC News) - Trong cuộc họp báo qua điện thoại từ Yangon, Myanmar, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nói Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông.

(VTC News) - Trong cuộc họp báo qua điện thoại từ Yangon, Myanmar, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nói Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông.

Theo ông Daniel, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào khu vực Biển Đông là nguyên nhân gây ra căng thẳng trên thực địa.

Quan chức Mỹ cũng nhắc đến những cáo buộc Trung Quốc tổ chức xây dựng trên một số hòn đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
Ông kêu gọi các nước phải tôn trọng hiện trạng của các bãi này và thiết lập một quy tắc ứng xử để làm giản căng thẳng trong khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel 

Daniel nói: "Tôi xin nhấn mạnh, các bên cần phải kiềm chế căng thẳng. Các nước tham gia tranh chấp tại biển Đông cần bảo đảm hành vi của mình không mang tính khiêu khích… Đó là cơ sở để hạ nhiệt căng thẳng".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã chỉ đích danh Trung Quốc là quốc gia 'gây mất ổn định và hành động đơn phương ở Biển Đông'.

Ông Russel cũng nhắc nhở Trung Quốc về việc tòa án quốc tế tuần trước yêu cầu nước này trả lời vụ kiện mà Philippines đệ trình trước ngày 15/12 tới. 
Video: Ngư dân đánh bắt cá quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981
Đó là cách để xóa bỏ những mập mờ liên quan đến các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, giúp giảm căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Đối thoại Shangri La vừa qua giữa các nước là cơ hội để các nhà làm chính sách hiểu phản ứng của thế giới như thế nào với cách hành xử của mình, Russel nói. 
Các thảo luận đem lại cơ hội cho giao thiệp và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau. Mỹ tin rằng khu vực cần đưa ra một thể chế và đảm bảo các nước tôn trọng tuân theo.

Khẳng định lại việc Mỹ giữ quan điểm trung lập trong các tranh chấp lãnh thổ, ông Russel nói Mỹ khuyến khích các nước liên quan ở Biển Đông phát huy các phương cách ngoại giao để giải quyết khác biệt.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn