Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

Thế giớiThứ Hai, 22/05/2017 11:48:00 +07:00

Triều Tiên hôm 22/5 tuyên bố vừa thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2.

Tuyên bố này cũng nêu rõ loại tên lửa được phóng đi mới đây có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng nhằm xác nhận độ tin cậy của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối của đầu đạn hạt nhân và thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn. 

Hinh anh

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters) 

Trước đó, Mỹ và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên hôm 21/5 phóng đi một tên lửa từ khu vực phía đông bắc thủ đô Bình Nhưỡng chỉ một tuần sau phóng thử tên lửa Hwasong-12.

Theo một quan chức quân đội Hàn Quốc, tên lửa này bay được khoảng 560 km và nhiều khả năng rơi xuống vùng biển phía đông Triều Tiên. Trong khi đó, Reuters lại nói tên lửa bay khoảng 500 km và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.  

Phản ứng trước động thái mới này của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong một cuộc phỏng vấn với Fox News mới đây khẳng định "các vụ thử nghiệm đang được thực hiện rất đáng thất vọng và gây lo ngại", đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt ngay những hành động này.

Video: Hàng trăm khẩu pháo của Triều Tiên đồng loạt nã đạn trong cuộc tập trận lớn chưa từng có 

 

Về phần mình, Tokyo cũng lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng, mô tả nó như một động thái "không thể chấp nhận được" và vi phạm và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Song Hy (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn