Triều Tiên phóng thêm tên lửa sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 14/01/2022 14:02:49 +07:00
(VTC News) -

Theo các lực lượng Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên hôm 14/1 tiếp tục phóng tên lửa, chỉ vài giờ sau khi chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vũ khí không xác định, trong khi đó lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho rằng Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo hôm 14/1. Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có "phản ứng mạnh mẽ và chắc chắn hơn" nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy các lệnh trừng phạt xung quanh việc thử vũ khí.

Triều Tiên phóng thêm tên lửa sau lệnh trừng phạt của Mỹ - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố phản đối đề xuất của Mỹ với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, sau 6 vụ thử tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác của họ kể từ tháng 9/2021.

Gần nhất, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh vào hôm 11/1.

Màn "ăn miếng trả miếng" giữa Triều Tiên và Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng vào thời điểm nhạy cảm trong khu vực, khi Trung Quốc chuẩn bị đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng tới và Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9/3.

Triều Tiên cho rằng các vụ thử tên lửa là quyền tự vệ hợp pháp của mình và nói Mỹ đang cố tình làm leo thang tình hình thông qua lệnh trừng phạt. Đối với Triều Tiên, việc phát triển "vũ khí kiểu mới" chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, hay gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia láng giềng.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, NY Times )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp