Triệu phú mới nổi Trung Quốc rộ mốt chơi mã cầu

Kinh tếThứ Hai, 01/10/2012 05:01:00 +07:00

(VTC News) - Mã cầu - môn thể thao quý tộc - đang trở thành thú chơi mới được rất nhiều đại gia mới nổi tại Bắc Kinh, Thượng Hải yêu thích.

(VTC News) - Mã cầu hay thông dụng hơn là polo - môn thể thao quý tộc - đang trở thành thú chơi mới được rất nhiều đại gia mới nổi tại Bắc Kinh, Thượng Hải yêu thích.


Bên ngoài cánh cổng các câu lạc bộ polo, những người nông dân nghèo khổ tiếp tục cặm cụi với vườn cây ăn quả, trại chăn nuôi heo. Còn bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Những người Trung Quốc giàu có, những người nước ngoài lắm tiền nhiều của, diện trang phục sành điệu và những cặp kính râm hàng hiệu, đang nhấm nháp vài lát bánh mì sandwich kẹp dưa chuột và thưởng thức sâm-panh thượng hạng trong lều VIP.

Đây chính là hình ảnh quen thuộc của câu lạc bộ polo (mã cầu) Sunny Times - một trong ba câu lạc bộ môn thể thao quý tộc vừa khai trương ở Trung Quốc.

Cách Bắc Kinh khoảng 2 giờ lái ô tô, Sunny Times tọa lạc trên một khu đất rộng thênh thang với tầm nhìn bao quát cảnh núi non trùng điệp ngay cạnh Vạn Lý Trường Thành. Khách tới chơi polo thường đổ bộ tới đây trong những chiếc Jaguars, Range Rovers sang trọng.

Ben Vestey, giám đốc điều hành chuỗi sự kiện British Polo Day tại câu lạc bộ, cho biết: "Môn polo đang bùng nổ ở Trung Quốc. Dân chơi ở đây tỏ ra rất thức thời. Điều này hoàn toàn khác so với hai năm trước".

Hàng hiệu, siêu xe, du thuyền... và giờ đây, mốt mới của giới nhà giàu Trung Quốc là môn thể thao quý tộc polo (Ảnh minh họa). 
Polo là môn thể thao từng xuất hiện ở thời nhà Đường (618-906 sau Công nguyên) rất hiếm khi có người chơi cho tới mãi thập kỷ 70. Tuy nhiên, giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Câu lạc bộ polo mọc lên như nấm ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân.

Xia Yang, người sáng lập Sunny Times, nhận xét: "Polo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vì vậy, tôi thực sự mong muốn sẽ mở lại cánh cửa cho môn thể thao đặc biệt này". Xia Yang quyết định thành lập câu lạc bộ sau khi xem một bộ phim tài liệu có nhắc tới Thái tử Charles của nước Anh trong một trận đấu polo.

Những sự kiện polo được tổ chức dưới hình thức dành riêng cho khách có vé mời là cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội nhưng trên thực tế, người tham gia đều đã có mọi thứ trong tay, tiền bạc và địa vị.

Xia Yang tiết lộ: "Ở Phương Tây, polo được xem là môn thể thao dành cho giới quý tộc. Ở Trung Quốc không có giới quý tộc nhưng chúng ta có nhóm cực giàu và những người giàu lên rất nhanh. Tôi muốn khuyến khích họ cách hành xử như những quý ông lịch thiệp và chơi polo là một trong những biểu hiện của quý ông".

Tại một câu lạc bộ polo khác ở Thiên Tân, Tianjin Goldin Metropolitan, thẻ thành viên có mức giá 380.000 tệ (hơn 1,2 tỷ đồng). Nếu muốn sở hữu một đội chơi polo, chi phí lên tới 1,18 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỷ đồng). Trang thiết bị tại câu lạc bộ cũng xứng đáng với đẳng cấp dành cho khách VIP: một khách sạn 5 sao, 14 nhà hàng, quán bar, một spa, các khu chuồng nuôi ngựa nhập khẩu từ nước ngoài có lắp điều hòa nhiệt độ với chế độ chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, mốt chơi polo chỉ là cách để giới siêu giàu Trung Quốc khoe của hoặc đem lại cơ hội đầu tư vào những hạng mục bất động sản trong phạm vi nơi thi đấu, chuồng ngựa, khu nghỉ dưỡng cho khách mà thôi... Trên thực tế, kiến thức về môn thể thao polo của thành viên VIP các câu lạc bộ vẫn còn rất hạn chế.

Khánh Huyền
(theo Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn