Triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Hà Nội về Thanh Hóa

Bản tin 113Thứ Năm, 24/08/2023 18:43:48 +07:00
(VTC News) -

Công an vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa, bắt giữ 3 người, thu tang vật gồm thuốc lắc, hồng phiến, ketamin và heroin.

Tối 24/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Thường Xuân vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa, bắt giữ 3 người và thu 215 viên thuốc lắc, hồng phiến, 11 túi ketamin và heroin ...

Ba người bị bắt giữ gồm Lê Hữu Khang (SN 1998); Lê Văn Hải (SN 1995) đều ở xã Thọ Thanh (huyện Thường Xuân) và Nguyễn Thị Liễu (SN 1989 trú phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thường Xuân phát hiện thời gian gần đây tại địa phương xuất hiện có một số kẻ thường xuyên móc nối với một số người ở Hà Nội để mua ma túy rồi gửi xe khách về Thường Xuân tiêu thụ.

Nguyễn Thị Liễu, Lê Hữu Khang và Lê Văn Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Thanh Hoá)

Nguyễn Thị Liễu, Lê Hữu Khang và Lê Văn Hải tại cơ quan công an. (Ảnh: CA Thanh Hoá)

Trước tình hình trên, Công an huyện Thường Xuân lập án để đấu tranh, triệt phá. Khoảng 16h ngày 21/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Xuân bắt quả tang đối tượng Lê Hữu Khang đang cất giấu 1 túi heroin trong xe máy. 

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khoảng 9h ngày 22/8, tại một khu nhà trọ thuộc xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), lực lượng thuộc Công an huyện Thường Xuân bắt giữ Lê Văn Hải là người mua ma tuý từ Hà Nội gửi về cho Khang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, công an thu giữ 3 túi ketamin.

Đồng thời, Công an huyện Thường Xuân cũng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Liễu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liễu, Công an huyện Thường Xuân thu giữ 8 túi ketamin, 215 viên thuốc lắc và hồng phiến.

Tại cơ quan công an, bước đầu ba người bị bắt khai nhận câu kết với nhau mua ma túy từ Hà Nội rồi gửi xe khách về Thanh Hóa tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Liễu. 

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn