Tranh cãi xung quanh vụ ám sát hụt cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 04/11/2022 14:27:44 +07:00
(VTC News) -

Vụ ám sát hụt nhằm vào cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 3/11 đang đe dọa làm phức tạp thêm tình hình chính trị tại quốc gia Nam Á này.

Vụ mưu sát xảy ra chiều 3/11 trong buổi tuần hành ngoài trời của đảng PTI tại thành phố Wazirabad, tỉnh Punjab, Pakistan, nhằm phản đối liên minh cầm quyền. Một kẻ lạ mặt đã nổ súng vào đám đông và được cho là nhằm mục đích sát hại Chủ tịch đảng PTI đối lập, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan.

Cảnh sát tỉnh Punjab cho biết, 1 người chết và 7 người khác bị thương trong vụ việc. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Imran Khan bị thương ở chân. Ông Khan sau đó được đưa về thành phố Lahore để nhập viện và có thể phải tiến hành phẫu thuật để gắp các mảnh đạn. Theo các thông tin chính thức, tình hình sức khỏe của ông Imran Khan đã ổn định.

Tranh cãi xung quanh vụ ám sát hụt cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan - 1

Một nhân viên cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ xả súng ở thành phố Wazirabad, tỉnh Punjab, Pakistan. (Ảnh: Reuters).

Tổng Thư ký đảng PTI Asad Umar cho biết: “Tình hình của ông Imran Khan đã ổn định, không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Ông ấy trúng đạn ở phần bắp chân, hiện chưa rõ 2 hoặc 3 viên đạn. Rất may, tình hình của ông đã ổn định, các bác sỹ đang kiểm tra và có biện pháp can thiệp”.

Nghi phạm của vụ xả súng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi thực hiện vụ việc. Thông tin ban đầu cho thấy, tên này tuyên bố muốn sát hại cựu Thủ tướng Pakistan và là chủ tịch đảng PTI Imran Khan vì ông này lừa dối dân chúng. Tên này không thể dung thứ cho ông Imran Khan và vì thế muốn ra tay sát hại. Nghi phạm của vụ xả súng còn cho hay, hành động một mình và không liên quan bất kỳ âm mưu chính trị nào.

Tuy nhiên, thông tin từ nội bộ đảng PTI cho biết, cựu Thủ tướng Imran Khan tin rằng vụ mưu sát nhằm vào ông được thực hiện theo lệnh của 3 người là Thủ tướng đương nhiệm Shehbaz Sharif, bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Pakistan Tướng Faisal. Ông Imran Khan đưa ra cáo buộc này dựa trên thông tin mà ông có được trước đó.

Còn Chính phủ đương nhiệm tại Pakistan đã yêu cầu cảnh sát tỉnh Punjab nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc và sớm có báo cáo về động cơ của vụ xả súng. Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan điều tra của tỉnh Punjab để tiến hành làm rõ vụ việc.

Vụ xả súng ngày 3/11 được cho là nhằm sát hại cựu Thủ tướng Imran Khan đang nối dài những mâu thuẫn dai dẳng trên chính trường Pakistan. Cựu Thủ tướng Imran Khan bị phế truất hồi tháng Tư trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Nhiệm kỳ của ông kết thúc trong những lời chỉ trích vì yếu kém trong quản lý kinh tế.

Đất nước Pakistan dưới sự điều hành của ông Imran Khan phải vật lộn với tình trạng cạn kiệt dự trữ ngoại hối và lạm phát 2 con số. Ông cũng đánh mất sự ủng hộ của lực lượng quân đội sau khi từ chối phê chuẩn việc bổ nhiệm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Pakistan. Hồi tháng 3, đảng cầm quyền PTI của ông Imran Khan đánh mất thế đa số tại Hạ viện sau khi các đối tác trong liên minh cầm quyền quyết định ly khai. Kể từ khi bị phế truất, ông Imran Khan thường xuyên có các phát ngôn chỉ trích chính quyền đương nhiệm.

Bất ổn chính trị đặt trong bối cảnh kinh tế Pakistan đang lâm vào giai đoạn khó khăn với các khoản nợ nước ngoài lớn đang đáo hạn. Tình hình lạm phát tại đất nước Nam Á này cũng rất đáng lo ngại. Trong khi đó, Pakistan vừa trải qua đợt mưa lũ chưa từng có kéo dài tới 3 tháng, gây những thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản.

Phan Tùng(VOV-New Delhi)
Bình luận
vtcnews.vn