TP.HCM: Quận 5 tháo cỏ nhựa quấn quanh trụ điện

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 22/09/2023 21:14:28 +07:00
(VTC News) -

Nhiều trụ điện, cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường ở quận 5, TP.HCM như Hồng Bàng, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo… đã tháo lớp cỏ nhựa được ốp quanh thân.

Theo ghi nhận của PV VTC News trong ngày 22/9, nhiều trụ điện, cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường ở quận 5, TP.HCM như Hồng Bàng, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo… đã được tháo bỏ lớp cỏ nhựa được ốp quanh thân. Ước tính có hơn 100 trụ được gỡ bỏ thảm cỏ nhựa.

Theo đại diện UBND quận 5, địa phương cho tháo gỡ những thảm cỏ nhựa hư hỏng, bị giòn, gãy nhưng việc này không làm đồng loạt mà theo lộ trình. Việc quấn cỏ nhựa chống rao vặt ban đầu hiệu quả, song qua thời gian cần phải xem lại còn phù hợp hay không.

Thảm cỏ quấn quanh trụ đèn trên đường Trần Hưng Đạo đã được tháo gỡ.

Thảm cỏ quấn quanh trụ đèn trên đường Trần Hưng Đạo đã được tháo gỡ.

Đồng thời, địa phương cũng sẽ tổ chức đánh giá lại xem việc triển khai này có phù hợp không và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp dán tờ rơi, vẽ bậy.

Theo vị đại diện, việc gắn cỏ nhựa chỉ là giải pháp nhất thời, tình thế, còn chủ lực vẫn là việc xử lý theo quy định pháp luật về tình trạng dán quảng cáo, rao vặt. Trước mắt, quận sẽ tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng này.

Trước đó, VTC News đăng bài "TP.HCM: Hơn 1.000 trụ điện quấn cỏ nhựa vẫn chi chít quảng cáo hút hầm cầu".

Việc quấn cỏ nhựa trên các cột đèn, cột điện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 phát động, người dân và địa phương cùng thực hiện từ năm 2019. Tổng kinh phí thực hiện hơn 280 triệu đồng, do nhà hảo tâm và người dân đóng góp. Đến nay ở quận đã có 495 cột điện và 1.286 cột đèn được quấn cỏ nhựa. 

Hàng cột đèn trên đường Phù Đổng Thiên Vương đã được tháo lớp cỏ nhựa.

Hàng cột đèn trên đường Phù Đổng Thiên Vương đã được tháo lớp cỏ nhựa.

Tuy nhiên, nhiều tờ quảng cáo hút hầm cầu, cho thuê nhà trọ... vẫn xuất hiện ngay trên thảm cỏ nhân tạo khiến người dân vừa bức xúc, vừa ngám ngẩm. 

Lý giải việc quấn cỏ nhựa trên trụ điện, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5 cho hay, trước đây, đơn vị phải huy động người cạo xóa quảng cáo, rao vặt trên trụ điện vào mỗi tuần nhưng không hiệu quả. Có lúc nhân viên cạo xoá buổi sáng, tới chiều thấy dán trở lại. Thậm chí, người dán dùng keo bám chặt vào trụ điện khiến việc tẩy xoá mất nhiều công sức, thời gian.

Do vai trò của Mặt trận Tổ quốc quận 5 không thể xử phạt, đơn vị đã dùng cách quấn cỏ nhựa có bề mặt xù xì chống dán quảng cáo thay vì huy động người cạo xóa. Ở giai đoạn đầu thực hiện vào năm 2019, cỏ nhựa có phần sơ sài, chất liệu dễ hư hỏng, sau đó đã đổi sang loại tốt hơn.

Ngoài ra, một số người cố tình dán chồng lên lớp cỏ, quấn băng keo xung quanh hoặc gỡ bớt cỏ tạo khoảng trống khiến hình ảnh có phần nham nhở.

Lớp cỏ nhựa cao 2,5 m được quấn cố định quanh thân trụ, vượt quá chiều cao đầu người để ngăn không cho dán quảng cáo, rao vặt, bôi bẩn mỹ quan.

Lớp cỏ nhựa cao 2,5 m được quấn cố định quanh thân trụ, vượt quá chiều cao đầu người để ngăn không cho dán quảng cáo, rao vặt, bôi bẩn mỹ quan.  

"Với tinh thần cầu thị, chúng tôi tiếp nhận góp ý, thay đổi trước khi có các giải pháp căn cơ từ chính quyền để dẹp nạn dán quảng cáo, rao vặt", ông Tài nói.

Ông Tài cho biết, trước khi làm, đơn vị đã báo công ty chiếu sáng, điện lực Chợ Lớn, khảo sát tính an toàn. Hiện địa phương chưa ghi nhận sự cố cháy, rò rỉ điện liên quan việc quấn cỏ nhựa ở trụ điện. Sắp tới, quận tổng rà soát đưa ra quy chuẩn chung như dùng loại cỏ gì, cách quấn như thế nào đảm bảo mỹ quan, an toàn.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn