Tổng thống Zelensky nêu điều kiện đàm phán với Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/11/2023 16:32:16 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này "chưa sẵn sàng" đàm phán với Moskva trừ khi quân đội Nga rút đi.

“Họ phải rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi, chỉ sau đó, mới tính đến chuyện đàm phán ngoại giao”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, đề cập đến khả năng đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky cũng bác thông tin Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được cho là đã đề nghị Kiev tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột kéo dài 20 tháng qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận cuộc chiến đang ở trong "tình thế khó khăn", nhấn mạnh Ukraine cần có thêm lực lượng phòng không để chấm dứt quyền kiểm soát bầu trời của Nga.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tài chính để giúp lực lượng của nước này chống lại Nga. Ông Zelensky nói rằng binh lính Mỹ cuối cùng có thể bị kéo vào cuộc xung đột lớn hơn ở châu Âu với Nga nếu Washington không tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Hôm 2/11, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cung cấp hơn 14 tỷ USD viện trợ mới cho Israel, nhưng dự luật này vấp phải sự phản đối ở Thượng viện và sự phản đối từ Nhà Trắng vì nó không tài trợ cho Ukraine cũng như các ưu tiên chính sách đối ngoại khác.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden ủng hộ viện trợ cho Israel, song Nhà Trắng và đảng Dân chủ phản đối dự luật của đảng Cộng hòa vì dự luật này chỉ chiếm một phần nhỏ trong gói viện trợ 106 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ yêu cầu vào tháng trước. 

Các nhà lập pháp ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận thỏa hiệp về các biện pháp ngân sách mới trước ngày 17/11 để họ có thể tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Nhưng chính quyền Biden đang thúc ép Quốc hội hành động nhanh chóng thay vì tiến hành từng phần.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moskva cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: France 24)
Bình luận
vtcnews.vn