Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho phương Tây khiến phản công thất bại

Thời sự quốc tếThứ Năm, 06/07/2023 19:09:30 +07:00

Ukraine hy vọng tiến hành cuộc phản công Nga sớm hơn nhưng đã bị cản trở do thiếu vũ khí, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu với CNN, ông Zelensky thừa nhận nhịp độ phản công của Ukraine trong một tháng qua đã bị chậm dần do phòng tuyến kiên cố của Nga.

Ông Zelensky đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Ukraine muốn bắt đầu chiến dịch "sớm hơn nhiều" nhưng cần “vũ khí và phương tiện thực hiện". Ông tiết lộ, quân đội Ukraine thậm chí không thể "nghĩ đến việc bắt đầu" cuộc tấn công bởi họ không có "vũ khí phù hợp". Tổng thống Ukraine cũng giải thích Kiev hiểu rõ việc trì hoãn sẽ làm chậm tiến độ phản công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP)

“Tôi biết ơn Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo đã ủng hộ chúng tôi nhưng tôi nói với họ rằng chúng tôi muốn bắt đầu cuộc phản công sớm hơn và chúng tôi cần tất cả vũ khí và phương tiện để thực hiện điều đó. Vì sao? Đơn giản là bởi nếu chúng tôi bắt đầu sau đó, nó sẽ diễn ra chậm hơn. Càng bắt đầu muộn, chúng tôi càng gặp nhiều khó khăn.

Mọi người đều hiểu nếu cuộc phản công này diễn ra muộn hơn, một phần lãnh thổ lớn hơn của chúng tôi sẽ bị gài mìn. Điều đó tức là chúng tôi cho đối phương thời gian và cơ hội để đặt nhiều mìn hơn và chuẩn bị các phòng tuyến kỹ càng hơn", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, cuộc phản công có thể được tăng tốc nếu Ukraine có nhiều pháo và tên lửa tầm xa hơn. Ông Zelensky cũng một lần nữa kêu gọi Mỹ cung cấp tiêm kích F-16. Trong khi phương Tây bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine lái chiến đấu cơ này thì hồi đầu tuần, Đô đốc Rob Bauer - Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cảnh báo, việc vận chuyển máy bay chiến đấu F-16 "sẽ không thể được giải quyết trong ngắn hạn cho cuộc phản công này".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, việc cung cấp tiêm kích F-16 thậm chí "không giúp Ukraine đạt được lợi thế trên không trước Nga" mà chỉ ở mức "ngang bằng", song nói rằng các chiến đấu cơ này sẽ bảo vệ cho quân đội Ukraine và giúp họ di chuyển dễ dàng hơn trên chiến trường.

Kiev bắt đầu cuộc phản công được dự đoán từ lâu vào đầu tháng 6, với nỗ lực phá vỡ các phòng tuyến của Nga dọc một số khu vực trên tiền tuyến. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả cuộc tấn công của Ukraine đều thất bại với tổn thất lớn.

Nhiều quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky đã thừa nhận những khó khăn mà quân đội nước này phải đối mặt. Tháng trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar đã đề nghị dư luận không nên đánh giá thành công của Ukraine bằng các vùng lãnh thổ giành lại được.

Ngày 4/7, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cho biết, ưu tiên của Kiev là gây tổn thất tối đa cho các lực lượng của Nga thay vì giành lại lãnh thổ.

Kiều Anh(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn