Tổng thống Trump thông báo Israel - Morocco bình thường hóa quan hệ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/12/2020 06:57:56 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/12, Tổng thống Donald Trump, trong những tuần cuối cùng nhiệm kỳ đầu, công bố thỏa thuận Ả Rập-Israel thứ tư trong 4 tháng.

Israel và Morocco đã đồng ý bình thường hóa quan hệ, theo ông Trump. Trong một sự thay đổi chính sách lớn có liên quan, Mỹ đồng ý công nhận yêu sách của Morocco đối với khu vực Tây Sahara tranh chấp từ lâu như một phần của thỏa thuận (điều không được Liên hợp quốc công nhận).

Tổng thống Trump thông báo Israel - Morocco bình thường hóa quan hệ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Thỏa thuận bổ sung vào "di sản" tại Trung Đông của ông Trump ngay khi ông Joe Biden trên đường vào Nhà Trắng vào tháng 1 với mục tiêu cải tổ các chính sách của Mỹ trong khu vực, từ Israel đến Iran, Iraq và hơn thế nữa.

Nhưng đó là một đòn giáng cho hy vọng giành quyền tự trị cho những người ở Tây Sahara, những người đã chiến đấu cho độc lập và muốn có một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của lãnh thổ. Thuộc địa cũ của Tây Ban Nha, với dân số ước tính khoảng 350.000 đến 500.000 người, được cho là có các mỏ dầu và tài nguyên khoáng sản ngoài khơi đáng kể.

Ông Trump cho biết Israel và Morocco sẽ khôi phục các mối quan hệ ngoại giao và các mối quan hệ khác, bao gồm việc mở lại ngay lập tức các văn phòng liên lạc ở Tel Aviv và Rabat, cuối cùng là việc mở các đại sứ quán và quyền bay chung cho các hãng hàng không của hai quốc gia.

Nhà Trắng cho biết Trump và Vua Maroc Mohammed VI đã đồng ý rằng Maroc sẽ “nối lại quan hệ ngoại giao giữa Maroc và Israel, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế và văn hóa để thúc đẩy sự ổn định trong khu vực”.

Thỏa thuận này là kết quả của các cuộc đàm phán do cố vấn cấp cao của tổng thống, con rể Jared Kushner và trưởng đoàn đàm phán quốc tế Avi Berkowitz tiến hành.

Phương Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn