Tổng thống Trump rút Vệ binh quốc gia khỏi Washington

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/06/2020 00:01:21 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/6 cho biết ông ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt đầu rút khỏi Washington DC.

"Họ sẽ về nhà, nhưng có thể nhanh chóng quay trở lại nếu cần. So với dự đoán, rất ít người biểu tình xuất hiện đêm qua!", ông Trump đăng trên Twitter.

Tổng thống Trump rút Vệ binh quốc gia khỏi Washington - 1

Tổng thống Trump rút vệ binh quốc gia khỏi Washington. (Ảnh minh họa: Tele Trader)

Trước đó, khoảng 5.000 Vệ binh Quốc gia đã được điều động để tuần tra thủ đô, trong đó 3.900 người từ 11 tiểu bang khác và 1.200 người từ Washington.

Dù tuyên bố rút vệ binh quốc gia, Tổng thống Trump không nói rõ số lượng vệ binh được rút là bao nhiêu. Theo Thiếu tướng William Walker, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington DC, lực lượng từ các bang khác sẽ bắt đầu rời đi sớm nhất là vào thứ Hai (8/6).

Sự hiện diện của các lực lượng ngoài tiểu bang này đã gây tranh cãi trong các quan chức Washington và chính quyền liên bang. 

Thị trưởng Washington DC, Muriel Bowser, hôm 5/6 gửi thư cho ông Trump nói rằng việc bổ sung các lực lượng này gây thêm phẫn nộ và bất bình cho những người phản đối cái chết của George Floyd, trong khi họ biểu tình ôn hòa. Bà Bowser hôm 6/6 tham gia cùng những người biểu tình trên đường phố.

Phương Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn