Tổng thống Putin: Ukraine bắn hạ Il-76 Nga bằng tên lửa Patriot

Thời sự quốc tếThứ Năm, 01/02/2024 06:24:24 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiếc máy bay vận tải Il-76 bị bắn rơi ở vùng Belgorod (Nga) bằng hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

"Chiếc máy bay đã bị hệ thống Patriot của Mỹ bắn hạ. Điều này đã được xác định dựa trên đánh giá của chuyên gia", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 31/1. 

Theo đó, ông Putin cáo buộc chính quyền Ukraine đang cố gắng kích động Nga để thực hiện các hành động đáp trả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ không ngừng trao đổi tù nhân bất chấp hành động khiêu khích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik) 

Ông chủ điện Kremlin nói thêm: “Liệu vụ bắn hạ máy bay có cản trở các cuộc trao đổi tù binh? Chúng tôi sẽ không ngừng hoạt động này. Chúng tôi phải giải thoát những người của mình. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các binh sĩ của mình về nhà nếu phía Ukraine sẵn sàng".

Trước đó trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng 195 quân nhân Nga bị giam giữ ở Ukraine khác đã thả tự do và đưa về Moskva để điều trị. Đổi lại, phía Nga cũng đã trao trả cho Ukraine 195 binh sĩ. 

Tổng thống Putin cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ nguyên nhân. "Tôi muốn nhân cơ hội này đưa ra tuyên bố chính thức. Chúng tôi đề nghị cử các chuyên gia quốc tế đến và tiến hành phân tích, đánh giá các bằng chứng vật chất sẵn có. Dựa trên những gì tìm được, có thể xác định máy bay bị bắn hạ bằng hệ thống tên lửa Patriot được bắn từ một địa điểm cụ thể và vào một thời điểm cụ thể", ông Putin nói. 

Ngày 24/1, máy bay Il-76 của Nga đã bị bắn hạ ở khu vực phía đông Belgorod khi đang trên đường tới một cuộc trao đổi tù nhân theo kế hoạch. Vụ việc khiến 6 thành viên phi hành đoàn Nga, 3 quân nhân Nga và 65 tù binh Ukraine thiệt mạng. 

Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức cáo buộc Kiev có liên quan tới vụ việc, nói rằng lãnh đạo Ukraine "biết rất rõ rằng, theo quy định nhân viên quân sự Ukraine" sẽ được "đưa bằng máy bay vận tải quân sự tới sân bay Belgorod" để thực hiện các cuộc trao đổi tù binh. 

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn