Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/11/2023 06:14:52 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moskva chưa bao giờ từ chối đàm phán về giải pháp hoà bình cho xung đột đang diễn ra với Kiev.

"Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói khi ông tham dự hội nghị trực tuyến nhóm G20 hôm 22/11.

Ông Putin cáo buộc Ukraine đã đàn áp người dân ở miền đông Ukraine, đồng thời kêu goi phương Tây cần phải suy nghĩ về cách ngăn chặn "thảm kịch" từ xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva chưa bao giờ từ chối tham gia đàm phán hòa bình với Kiev. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva chưa bao giờ từ chối tham gia đàm phán hòa bình với Kiev. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Vladimir Putin tham gia Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến hôm 22/11 do Ấn Độ tổ chức. Đây là “lần đầu tiên sau một thời gian dài” ông Putin tham dự hội nghị cùng các nhà lãnh đạo phương Tây.

Ông Putin không dự Hội nghị thượng đỉnh G20 trước đó ở New Delhi và Nusa Dua (Indonesia). Nhà lãnh đạo Nga dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2021 và 2020 dưới hình thức trực tuyến. Lần gần đây nhất ông Putin tham dự cuộc họp G20 trực tiếp ở Osaka, Nhật Bản, vào năm 2019.

Mới đây, Tổng thống Vladimir Zelensky tin rằng Nga "sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine cho đến khi Mỹ và Trung Quốc cùng yêu cầu Moskva rời khỏi lãnh thổ Ukraine một cách nghiêm túc".

Ông Zelensky thẳng thừng bác mọi ý tưởng tiến hành đàm phán hòa bình với Nga bất chấp tình hình khó khăn của quân đội Ukraine trên chiến trường. Ông thừa nhận Ukraine đối mặt “rất nhiều thách thức” và Kiev “cần kết quả cụ thể trên chiến trường” để kêu gọi phương Tây tiếp tục viện trợ.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine.

Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moskva cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn