Tổng thống Putin: Nga không thể ngừng giao tranh nếu Ukraine phản công

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/09/2023 08:11:25 +07:00

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, để khởi động tiến trình đàm phán, Kiev trước tiên phải dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán và ngừng phản công.

Tổng thống Nga Putin khẳng định việc Nga tiếp tục giao tranh nếu Ukraine phản công khi ông phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Ông Putin nói: "Làm sao chúng tôi có thể ngừng chiến sự khi bên kia đang thực hiện phản công? Chúng tôi phản làm gì đây?".

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Putin nhấn mạnh, để khởi động quá trình đàm phán, giới chức Kiev trước tiên cần dỡ bỏ lệnh cấm lập pháp đối với đàm phán, rồi sau đó "tuyên bố rằng họ sẵn sàng cho đàm phán".

Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022. Ukraine mở "chiến dịch phản công" Nga vào đầu tháng 6/2023.

Đến nay cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã gây nhiều tổn thất về sinh mạng và vũ khí khí tài cho cả hai phía.

Trung Hiếu(VOV.VN/TASS)
Bình luận
vtcnews.vn