Tổng thống Nga tuyên bố sở hữu vũ khí độc nhất vô nhị trên thế giới

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/02/2022 08:26:05 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga ngày 23/2 tuyên bố trong lực lượng vũ trang Nga sở hữu loại vũ khí mà trên thế giới không có loại tương tự.

Phát biểu chúc mừng người Nga nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sở hữu loại vũ khí độc nhất vô nhị trên thế giới.

Tổng thống Nga tuyên bố sở hữu vũ khí độc nhất vô nhị trên thế giới  - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Kremlin.ru)

Một loại vũ khí không có gì sánh bằng trên thế giới đã được đưa vào chiến đấu. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí đầy hứa hẹn, bao gồm cả vũ khí siêu thanh và dựa trên các nguyên tắc vật lý mới, đồng thời mở rộng việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến và trí tuệ nhân tạo. Các tổ hợp như vậy là vũ khí của tương lai, nâng cao khả chiến đấu của Lực lượng vũ trang”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, trong những năm gần đây, Nga đã tích cực hiện đại hóa chất lượng các lực lượng vũ trang theo hướng cơ động hơn và có thêm kinh nghiệm chiến đấu mới. Việc huấn luyện của các đơn vị đã được thực hiện một cách nghiêm túc.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Tổng thống Nga đã tuyên bố tiếp tục công việc hiện đại hóa quy mô lớn lực lượng lục quân và hải quân. Theo đó, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội vượt 71%, và trong lực lượng hạt nhân chiến lược - 89%. Ông Putin nhấn mạnh, một số loại vũ khí mới nhất, bao gồm tổ hợp tên lửa Avangard và Kinzhal đã được đưa vào chiến đấu.

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cũng cho biết, có thể phát triển các hệ thống chiến lược siêu thanh mới thay thế các tổ hợp Avangard khi Mỹ tìm ra phương pháp chống lại chúng.

Hồi tháng 10/2021, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một hệ thống vũ khí siêu thanh khác đang được tạo ra ở Nga. Loại vũ khí này đang ở giai đoạn hoàn thiện và chưa được bay thử nghiệm. Tên lửa mới được cho là sẽ bay với tốc độ vượt âm từ 5 lần trở lên và gần như bất khả xâm phạm đối với các hệ thống phòng không hiện đại.

Văn Thường(VOV-Moscow)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp