Tổng thống Nga: Cuộc tấn công khủng bố ở Moskva có thể liên quan đến Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 26/03/2024 11:22:00 +07:00
(VTC News) -

Các tay súng đã được xác định là "Hồi giáo cực đoan" nhưng Moskva đang truy lùng những kẻ đã ra lệnh tấn công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/3 cho biết vụ tấn công khủng bố chết người vào Crocus City Hall là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và có thể liên quan chính phủ Ukraine.

Hơn 130 người đã thiệt mạng tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở phía tây bắc Moskva vào tối 22/3 (giờ địa phương), khi một số người có vũ trang bắt đầu bắn vào đám đông và đốt cháy hội trường. Phát biểu với các quan chức thực thi pháp luật và khu vực vào tối 25/3, ông Putin lập luận rằng hành động tàn bạo này phù hợp với mô hình hành động của Kiev.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin. 

Một nhóm khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Mỹ và EU nhanh chóng khẳng định Ukraine không liên quan gì đến vụ tấn công và ISIS-K, nhóm được cho là hoạt động ở Afghanistan và Trung Á, là thủ phạm duy nhất.

Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có 7 nghi phạm bị chặn khi lái xe về phía biên giới với Ukraine. Họ được xác định là công dân Tajikistan. Phát biểu vào tối 25/3, ông Putin mô tả họ là “những người Hồi giáo cực đoan”.

Nhưng ông nói, một câu hỏi cần được trả lời là tại sao những kẻ khủng bố lại hướng về Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công.

“Ai đang đợi họ ở đó? Rõ ràng là những người ủng hộ Kiev không muốn trở thành đồng phạm và tài trợ cho khủng bố. Nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi”, Tổng thống Nga nói thêm.

Ông Putin bình luận, trong khi Nga đã biết ai là người đã gây ra vụ nổ, Moskva vẫn cần tìm ra ai là người ra lệnh đằng sau, và Kiev là nghi phạm chính của ông.

Tổng thống Nga cho rằng với việc quân đội Ukraine thua ở tiền tuyến, Kiev đã cố gắng xâm phạm biên giới Nga, pháo kích vào dân thường ở Belgorod và phóng tên lửa vào Crimea. Tất cả những hành động này “tạo ra một trình tự hợp lý cho một cuộc tấn công khủng bố”, vừa nhằm đe dọa Nga vừa củng cố tinh thần trong nước, để người Ukraine tiếp tục “tuân theo” Washington và tiếp tục chiến đấu.

Bắt giữ thêm 3 nghi phạm.

Bắt giữ thêm 3 nghi phạm.

Bắt giữ thêm 3 nghi phạm

Trong một diễn biến khác, cơ quan báo chí của tòa án Nga cho biết, tòa án Basmanny tại Moskva đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Những người này sẽ bị giam giữ cho đến ít nhất là ngày 22/5.

Một ngày trước đó, cũng chính tòa án này đã phê chuẩn việc bắt giữ 4 người đàn ông mà các nhà điều tra tin rằng đã thực hiện vụ xả súng khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, 3 nghi phạm mới nhất – Ainchon Islomov, Dilovar Islomov và người cha 62 tuổi Isroil Islomov – bị cáo buộc liên quan đến việc tổ chức hành động khủng bố.

Các nhà điều tra cho rằng một trong những tay súng, Shamsidin Fariduni, được cho là đã tuyển dụng Ainchon Islomov vào tháng 1 để tham gia cùng anh ta với mục tiêu thực hiện hành động khủng bố. Và không muộn hơn ngày 11/3, anh ta được cho là đã tuyển dụng Dilovar Islomov.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, Dilovar Islomov được cho là chủ sở hữu cuối cùng của chiếc Renault màu trắng, chiếc xe đã được bọn khủng bố sử dụng làm phương tiện chạy trốn như một phần trong kế hoạch của chúng. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết nào được công khai chính thức.  

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn