Tổng thống đắc cử Hàn Quốc muốn triển khai hệ thống THAAD gây tranh cãi

Quân sựThứ Tư, 16/03/2022 15:15:37 +07:00
(VTC News) -

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol cam kết triển khai một hệ thống THAAD ở nước này.

Seoul quyết định mua THAAD với mục đích được tuyên bố là để phòng thủ trước kho vũ khí tên lửa ngày càng mở rộng của Triều Tiên. Giờ đây, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol đã cam kết triển khai một hệ thống THAAD ở nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển các loại vũ khí.

Theo Nikkei Asia, người dân tại Seongju, làng nông nghiệp cách Seoul vài giờ về phía Nam, từ năm 2017, đã phản đối việc trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối) do Mỹ sản xuất ở khu vực, nói họ chưa đồng ý với động thái này và lo ngại về việc có thể trở thành mục tiêu của tên lửa Triều Tiên. Cuối tháng 2, khi chiến dịch tranh cử tổng thống được tổ chức ở cường độ cao, một số cuộc biểu tình diễn ra phản đối nỗ lực tu sửa các tòa nhà của lực lượng Mỹ.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc muốn triển khai hệ thống THAAD gây tranh cãi - 1

Tổng thống Hàn Quốc đắc cử Yoon Suk-yeol cam kết triển khai một hệ thống THAAD khác ở nước này. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, cách đây 5 năm cũng phản đối vì cho rằng radar hệ thống có thể được sử dụng để giám sát lãnh thổ của họ. Bắc Kinh sau đó được cho là dẫn đầu một cuộc tẩy chay không chính thức đối với văn hóa đại chúng Hàn Quốc, dẫn đến số lượng khách du lịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc giảm mạnh.

Ông Yoon - một tân chính khách - trong mô tả của tờ Nikkei là người không có kinh nghiệm đối ngoại. Sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống, ông tỏ ra là muốn phân biệt đường hướng chính sách đối ngoại của mình với người tiền nhiệm cánh tả - Tổng thống Moon Jae-in, người có ưu tiên chính là đạt được đột phá trong mối quan hệ với Triều Tiên.

Hiện các chuyên gia đặt ra câu hỏi là liệu trong quá trình chuyển giao quyền lực, ông Yoon có nguy cơ gây ra mâu thuẫn với Trung Quốc hay không.

Ông Kim Jae-chun, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sogang ở Seoul bình luận: “Tôi không nghĩ ông Yoon sẽ cố tình đối đầu với Trung Quốc bởi vì ông ấy và nhóm chính sách đối ngoại hiểu được tầm quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc”.

Ông nói thêm: "Đó chỉ là một động thái chính trị khôn ngoan để Yoon đánh bay làn sóng dư luận tiêu cực trong chiến dịch tranh cử của mình, cũng như việc ông ấy cố gắng tạo ấn tượng rằng chính phủ trước đó đã quá nhẹ tay trong việc đối phó với Trung Quốc”.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ngày càng có nhiều người Hàn Quốc có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Chỉ 26% người trả lời cuộc khảo sát do Sisain, một tạp chí thời sự và Hankook Research thực hiện vào năm ngoái có cảm tình đối với Trung Quốc, trong khi đó 57% cảm thấy thiện cảm đối với Mỹ.

Những quan điểm tiêu cực này xuất hiện ở những người trẻ tuổi, nhóm người mà các cuộc bầu cử mong muốn thuyết phục. Chỉ 15% những người ở độ tuổi 20 cho biết họ cảm nhận tích cực đối với Trung Quốc, so với 31% những người ở độ tuổi 60 trở lên.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với tư cách là tổng thống, ông Yoon cũng sẽ phải đối mặt với một đường lối ngày càng quyết liệt từ Bình Nhưỡng. Năm nay, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa có tầm bắn và độ tinh vi ngày càng tăng.

Theo các cơ quan Seoul, Bình Nhưỡng đã thực hiện ít nhất 9 vụ thử tên lửa trong năm nay. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể sẽ diễn ra tiếp theo.

Trước đó, sau khi chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã làm việc trong suốt 5 năm cầm quyền để đạt được tiến bộ lâu dài hướng tới hòa bình với Triều Tiên, các cuộc đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington rơi vào bế tắc. Hai bên không đạt được thỏa thuận liên quan đến việc Triều Tiên ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông Yoon dự kiến ​​sẽ thực hiện một cách tiếp cận ít hòa giải hơn trong quan hệ với Triều Tiên. Ông nói rằng mục tiêu chính sách đối ngoại chính của mình sẽ là củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ.

Phương Anh(Nguồn: Nikkei Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp