Tổng thống Afghanistan rời bỏ đất nước đang làm gì, ở đâu?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/08/2021 09:22:10 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ashraf Ghani đã rời Afghanistan trong ngày 15/8, để lại một đất nước hỗn loạn vào tay lực lượng Taliban.

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xác nhận Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và gia đình đang ở nước này.

“Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE xác nhận UAE đã chào đón Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình ông ấy đến đất nước này vì lý do nhân đạo”, Bộ Ngoại giao UAE nói trong tuyên bố hôm 18/8. 

Trong đoạn video được công bố trên Facebook hôm 18/8, Ghani cho biết ông không có ý định sống lưu vong ở quốc gia vùng Vịnh và đang "đàm phán" để trở về đất nước. 

"Hiện tại, tôi đang ở UAE", Tổng thống Afghanistan nói.

Dù khẳng định sẽ trở lại Afghanistan để "tiếp tục cuộc đấu tranh vì các quyền của nhân dân", ông Ghani không nêu mốc thời gian cụ thể.

Trước đó, hôm 15/8, ông Ghani cùng gia đình và các thành viên trong nội các âm thầm rời đất nước khi Taliban trào vào thủ đô Kabul. 

Tổng thống Afghanistan rời bỏ đất nước đang làm gì, ở đâu? - 1

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Nhà lãnh đạo Afghanistan khẳng định ông rời đi để ngăn đổ máu. 

Một số phương tiện truyền thông khi đó loan tin ông Ghani tới Tajikistan hoặc Uzbekistan. 

Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Nga Nikita Ishenko cho biết Tổng thống Afghanistan được hộ tống rời thủ đô Kabul bằng những chiếc xe hơi chở đầy tiền mặt. 

Dư luận cùng hàng loạt các quan chức chính phủ Afghanistan chỉ trích gay gắt quyết định rời bỏ đất nước của ông Ghani. 

"Họ trói tay chúng tôi và bán đất nước", quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi viết trên Twitter hôm 15/8.

Shafiq Hamdam, cựu cố vấn của ông Ghani gọi quyết định rời đất nước của Tổng thống là "đáng xấu hổ". 

"Mọi người cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội", ông Hamdam nói với Al Jazeera. 

Một số người dân Afghanistan thậm chí dẫn lại diễn văn của ông Ghani cách đây 2 tuần, trong đó chỉ trích Quốc vương Afghanistan Amanullah rời bỏ đất nước sau khi thoái vị vào thập niên 1920.

"Còn tôi, tôi sẽ không chạy trốn", ông Ghani tuyên bố.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn