Tình trạng 5 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tải ở Phú Yên giờ ra sao?

Tin nóngThứ Hai, 03/04/2023 15:56:00 +07:00
(VTC News) -

Hiện 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe tải chở dưa hấu ở huyện Tuy An (Phú Yên) đã qua cơn nguy kịch.

Video: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã kịp thời cấp cứu các nạn nhân.

Chiều 3/4, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe chở dưa hấu ở tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, Tuy An khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Tình trạng 5 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tải ở Phú Yên giờ ra sao?  - 1

Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (đứng ngoài cùng bên phải) đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn

Theo bác sĩ Trần Anh Dũng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Đội ngũ y, bác sĩ đã cố gắng cứu chữa kịp thời, bước đầu 5 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cụ thể, 5 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện:

Nạn nhân nặng nhất là Bùi Thị Hòa (63 tuổi, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương , xẹp đốt sống, gãy xương cẳng tay bên, dãy xương xương 6 đến 10 bên trái, gãy từ 8 đến 10 bên phải

Nạn nhân Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi Bình Định) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy ngành ngồi 2 bên, ngành mu bên trái, trật khớp mu. Gãy cánh xương cùng bên trái, trật khớp.

Nạn nhân Nguyễn Long Giang (35 tuổi, Quảng Bình) nhập viện trong tình trang đa chấn thương, môi trên, bàn chân , đùi , cẳng chân bị thương.

Nạn nhân Huỳnh Công Dương  (26 tuổi, Bình Định) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đòn.

Nạn nhân thứ 5 là Phan Văn Dũng (45 tuổi, Bình Định) gãy hở xương bánh chè bên trái, đã được phẫu thuật.

Tình trạng 5 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tải ở Phú Yên giờ ra sao?  - 2

Theo Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, toàn bộ y, bác sĩ đang dốc hết sức chữa trị cho các nạn nhân còn sống.

Bác sĩ Trần Anh Dũng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, khi tai nạn xảy ra, một xe cấp cứu chuyên dụng của bệnh viện đang trong hành trình đi từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa đã dừng lại, tiếp nhận 4 nạn nhân.

2 nạn nhân còn lại được ô tô bán tải của người dân đang di chuyển trên đường đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Theo Bác sĩ Dũng, khi nhóm nhân viên y tế trên xe cấp cứu có mặt tại nơi xảy ra tai nạn gọi khẩn cấp về lãnh đạo thì bệnh viện đã báo động đỏ các khoa, 2 xe cấp cứu 115 đã được huy động khẩn trương rời lên thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân còn lại. Toàn bộ nhân lực khẩn trương làm nhiệm vụ, chuẩn bị thiết bị, vật tư y tế để cấp cứu các nạn nhân.

Theo Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, xe tải chở dưa hấu mang BKS 73H-009.42 do Hoàng Ngọc A. (SN 1991) điều khiển, lưu hành hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm 9 người (cả tài xế).

Tình trạng 5 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe tải ở Phú Yên giờ ra sao?  - 3

Hiện trường vụ lật xe

Theo điều tra ban đầu, lúc đầu người ngồi trên cabin xe là 2 tài xế và em gái chủ dưa. Nhưng sau đó, 6 người bốc dưa thuê đã xin ngồi trên cabin đi cùng để về nhà. Đi đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng 3/4, tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ) xe ô tô tải chở dưa hấu BKS 73H-009.42 do tài xế Hoàng Ngoc A. (SN 1991, trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm có 9 người.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên bất ngờ đâm vào vách núi, lật xe. Hậu quả làm 4 người tử vong, 5 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn