Tin vào app hẹn hò qua mạng, người đàn ông ở Gia Lai bị lừa 3 tỉ đồng

Bản tin 113Thứ Ba, 09/01/2024 12:58:01 +07:00
(VTC News) -

Một người đàn ông ở TP. Pleiku (Gia Lai) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng thông qua app hẹn hò qua mạng.

Ngày 9/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.P (ngụ TP. Pleiku) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng thông qua app hẹn hò qua mạng.

Người đàn ông mất hơn 3 tỉ đồng vì chơi app hẹn hò "em út". (Ảnh minh họa)

Người đàn ông mất hơn 3 tỉ đồng vì chơi app hẹn hò "em út". (Ảnh minh họa)

Theo trình bày của ông P., trong khi lướt mạng xã hội facebook tìm thông tin giải trí, thấy quảng cáo app “em út” nên ông đã cài đặt trên máy điện thoại. Sau đó, ông P. được một người hướng dẫn lập tài khoản để hẹn hò.

Người này yêu cầu ông P. phải nộp 999.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp và hướng dẫn ông này chọn một người phụ nữ cần hẹn hò trên app. Khi ông P. đặt vấn đề hẹn hò, gặp mặt thì đối tượng này yêu cầu phải đóng tiền mua thẻ VIP mới được gặp.

Tiếp đó, ông P. được hướng dẫn thực hiện bốn bước để hẹn hò. Cụ thể, bước 1 yêu cầu nộp 578.000 đồng, bước 2 nộp 399.000 đồng, bước 3 nộp tiền hơn 2,1 triệu đồng và bước 4 nộp hơn 10 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành, ông P. vẫn không được hẹn hò vì đối tượng trên app này đưa ra lý do “làm sai yêu cầu, sai nội dung chuyển khoản”… và yêu cầu ông P. tiếp tục nộp tiền để nhận thẻ VIP thì mới được nhận lại số tiền đã chuyển khoản.

Vì muốn lấy lại tiền đã nộp, ông P. đã chuyển khoản hơn 10 lần với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Khi không còn khả năng tài chính, nghi ngờ bị lừa nên ông P. đã đi trình báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân thận trọng do trên không gian mạng với các app như: em út, kỹ nữ, hẹn hò… và các chiêu trò “nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng” nhằm dẫn dụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuyệt đối không đăng nhập các đường link lạ, không cung cấp mã internet banking, mã OTP.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn