Các trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ, đẩy mạnh học trực tuyến

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 28/02/2020 08:48:52 +07:00
(VTC News) -

Nhiều đại học quyết định lùi lịch nghỉ thêm 1-2 tuần, chuyển hướng giảng dạy trực tuyến, hạn chế việc học tập trung tại trường, tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Đại học Thương Mại vừa họp và quyết định từ 2/3/2020 trường tiếp tục thực hiện phương án giảng dạy/học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Đại diện trường cho biết, hình thức học online đảm bảo an toàn cho sinh viên hơn việc học tập trung tại trường. Theo hình thức học này, giảng viên và sinh viên vẫn thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đang thực hiện. 

Đại học Luật Hà Nội cũng quyết định cho sinh viên hệ đại học chính quy tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến thêm 1 tuần từ ngày 2 đến 8/3/2020, hạn chế tập trung sinh viên.

Trường yêu cầu sinh viên chủ động, thường xuyên theo dõi các thông báo về thời gian học tập trung tại trường cũng các hướng dẫn học trực tuyến, khai thác tìa liệu, điều kiện tham gia học online.

Đại học Xây dựng thông báo cho sinh viên sẽ tiếp tục thực hiện phương thức giảng dạy trực tuyến trong tuần tới từ từ 1/3 đến ngày 8/3.

Đại học Đại Nam quyết định cho sinh viên, học trực tuyến tại nhà đến hết ngày 13/3, tránh tập trung tại trường. Các khoa phụ trách học phần tổ chức các lớp học trực tuyến, giao tài liệu học tập, bài tập và câu hỏi ôn tập… đảm bảo 100% sinh viên tham gia học tập theo hướng dẫn. 

Các trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ, đẩy mạnh học trực tuyến - 1

 Nhiểu trường đại học tiếp tục cho lùi  lịch học thêm 1 tuần.

Ở phía Nam, Đại học Công nghiệp TP.HCM quyết định cho sinh viên và học viên của trường nghỉ thêm một tuần, từ ngày 2 đến hết 8/3. Nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo sau.

Trường yêu cầu các phòng ban liên quan tiếp tục thực hiện phun khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, khu làm việc, phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành, ký túc xá, nhà khách.

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCMĐại học Ngân hàng TP.HCM cho sinh viên, học viên nghỉ học đến hết 8/3.

Theo đại diện Đại học Ngân hàng TP.HCM, từ ngày 2 đến 8/3, sinh viên học trực tuyến trên hệ thống, trường không tổ chức học tập trung tại trường. Theo kế hoạch giảng dạy, toàn bộ giảng viên, sinh viên thực hiện giảng dạy, học tập theo phương pháp kết hợp trên lớp và trực tuyến trong toàn bộ học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Bộ GD&ĐT có ý kiến cho sinh viên đi học lại từ 2/3 nếu dịch không có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, nhiều đại học quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học để tránh các nguy cơ lây nhiễm. Kế hoạch đào tạo cả học kỳ được các trường chuyển hướng chuyển kết hợp trên lớp và trực tuyến để đảm bảo tiến độ.

Liên quan đến việc đi học trở lại, Bộ GD&ĐT mới đây đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước tuỳ tình hình thực tiễn cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần phòng dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Còn học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên có thể đi học lại từ ngày 2/3. Tuy tiếp tục lùi 1-2 tuần với các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhưng Bộ GD&ĐT cho biết thời gian kết thúc năm học và thời gian thi THPT quốc gia vẫn giữ nguyên như quyết định của Bộ ngày 22/2 vừa qua. Cụ thể là kết thúc năm học vào 30/6 và thi THPT quốc gia vào 23, 24, 25, 26/7.

Video: Dạy học trực tuyến trong thời gian tạm nghỉ Covid-19 (Nguồn: Truyền hình quốc hội)

 

 

 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn