Xe cứu thương chở người bị nạn đi cấp cứu rồi mất tích bí ẩn ở TP.HCM
Sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe cứu thương đưa nạn nhân lên xe rồi chở đi đâu không rõ.
Sau khi xảy ra tai nạn tài xế xe cứu thương đưa nạn nhân lên xe rồi chở đi đâu không rõ.
Sở Y tế TP.HCM vừa đưa vào thí điểm mô hình xe cấp cứu bằng xe hai bánh nhằm cấp cứu người bệnh trong bối cảnh kẹt xe.
Sau cú va chạm với container, xe cứu thương bị biến dạng, người dân phá cửa đưa 2 người bên trong ra ngoài đi cấp cứu.
Có phải người Việt đang ngày càng lạnh lùng, vô cảm dần đi khi quyết chặn đầu không cho vượt, cản trở xe ưu tiên mặc kệ sự sống chết, nguy hiểm của người khác?
Các công tố viên Pháp đang mở một cuộc điều tra liên quan tới trường hợp một phụ nữ 22 tuổi chết sau khi gọi cấp cứu nhưng bị từ chối.
Khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, tất cả phương tiện giao thông ở Nhật đều tự động dạt sang 2 bên hoặc dừng lại hoàn toàn để nhường đường.
Sự thờ ơ của những người xung quanh cướp đi mạng sống của cô gái trẻ trên chiếc xe cứu thương mắc kẹt trong dòng người đông đúc là nội dung đoạn phim tuyên truyền về ý thức giao thông ở Ấn Độ.
Nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương từ lâu trở thành phản xạ của các tài xế nước ngoài.
Hàng trăm ô tô chủ động tạt ra 2 bên, tạo khoảng trống cho xe cứu thương chở bệnh nhân xuất huyết não đi qua hầm thuận lợi.
Các nhân viên y tế ở Trung tâm Cấp cứu 115, bất kể ai cũng có những kỷ niệm của riêng mình và khi theo nghề này thì họ phải chấp nhận những khó khăn.
Cảnh sát thành phố Cleveland buộc phải đưa nạn nhân bị bắn 16 phát tới bệnh viện sau khi các xe cứu thương không chịu chở.
Cảnh sát Italia đã bắt giữ một nhân viên xe cứu thương vì nghi người này đã sát hại các bệnh nhân trên xe để nhận tiền chia chác từ dịch vụ tang lễ.
Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BYT về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương.
Hình ảnh hàng loạt ô tô dạt sang như rẽ sóng, nhường đường cho xe cứu thương trên Đại lộ Nam Hải (thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc) vào giờ cao điểm ngày 7/7 khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.
Sau khi gây tai nạn chết người, xe cứu thương tiếp tục leo lên dải phân cách, đâm gãy trụ đèn chiếu sáng và lấn sang phần đường bên trái, đâm vào xe ô tô chở 4 người lưu thông theo chiều ngược lại.
Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 16/5 khiến nhiều người phẫn nộ với hành vi không nhường đường của tài xế xe du lịch mang biển kiểm soát Hải Phòng mặc cho xe cứu thương nháy đèn, hú còi liên tục.
Sau khi thông báo xe cứu thương sẽ không chở bệnh nhân nếu không có "tiền bồi dưỡng", nam nhân viên y tế liền đưa cho người nhà bệnh nhân 2 phong bao màu đỏ và gợi ý họ "lì xì" cho mình và tài xế.
Hàng chục chiếc ôtô trong hầm chạy chậm lại và dạt vào lề, tạo lối đi vừa đủ ở chính giữa cho chiếc xe cứu thương chạy qua, đưa em bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, nam nhân viên một xe cứu thương đã dùng dao bấm đâm bảo vệ 27 tuổi.
Tài xế Tiến khai nhận, chiếc xe biển xanh được mua thanh lý từ cơ quan Nhà nước, sau đó ngụy trang giống xe cấp cứu, để chở gỗ lậu và qua mặt lực lượng công an.
Ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh viện phải ưu tiên đảm bảo xe cứu thương để phục vụ bệnh nhân sống, không có nhiệm vụ vận chuyển tử thi.
Trong khi các phương tiện đồng loạt dừng lại để nhường đường cho xe cứu thương, tài xế chiếc Renault màu đen lại "không biết xấu hổ", nhân cơ hội bám đuôi xe cứu thương hàng km để thoát khỏi tắc đường.
Theo luật sư, hành vi không nhường đường đối với xe cứu thương là vi phạm luật giao thông, nhưng cần làm rõ xe cứu thương có đang làm nhiệm vụ hay không.
Đoạn clip ghi lại cảnh đối đầu giữa xe cứu thương và một chiếc Kia Morning ở đầu giao lộ đang gây tranh cãi gay gắt trên diễn đàn Otofun.
Chiếc xe cứu thương chạy lấn làn đường trên phố Lò Đúc (Hà Nội) rồi đâm vào một chiếc xe máy đang di chuyển ngược chiều khiến tài xế ngã văng xuống đường.
Hình ảnh hàng nghìn người "rẽ sóng" nhường đường cho xe cứu thương trong lễ hội Ganesh Visarjan ở thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ để lại ấn tượng mạnh.
Một người phụ nữ Anh mới đây đã phải gọi xe cứu thương đưa về nhà vì đau chân do shopping quá lâu.
Nam thanh niên vừa chạy xe máy đến ngã tư quốc lộ 50 thì bị xe cứu thương hất tung lên trời, rơi xuống đất và bị thương nặng.
Sau khi người vợ qua đời vì bệnh lao và bệnh viện từ chối trả phí vận chuyển, người đàn ông nghèo chỉ còn cách quấn thi thể vợ với một tấm chăn và vác trên vai, đi bộ 12km để về nhà.
Thấy chiếc xe cứu thương từ bên ngoài vào bệnh viện đón bệnh nhân đã tử vong, người đàn ông gọi thêm "đồng bọn" cầm rựa, dao đến đuổi đánh chủ xe, tài xế xe cấp cứu...