Hồ Tây tiếp tục xả nước ra sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản sẽ có biện pháp gì?
Nếu Hồ Tây xả nước ra sông Tô Lịch lần nữa, các chuyên gia Nhật Bản cho biết sẽ có biện pháp khắc phục tình trạng này.
Nếu Hồ Tây xả nước ra sông Tô Lịch lần nữa, các chuyên gia Nhật Bản cho biết sẽ có biện pháp khắc phục tình trạng này.
Lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, thời gian tới, nếu mực nước Hồ Tây vượt ngưỡng do lượng mưa nhiều, đơn vị vẫn sẽ xả nước xuống sông Tô Lịch.
Việc xả hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây khiến khu thí điểm dự án công nghệ nano-Bioreactor không cho kết quả đánh giá khách quan, vì vậy dự án phải lùi 2 tháng nữa.
Theo chuyên gia, kế hoạch “giải cứu” sông Tô Lịch bằng cách bơm nước từ sông Hồng là sai lầm bởi giải pháp này sẽ chuyển ô nhiễm từ nội đô ra hạ lưu.
Nếu được thông qua đề án "giải cứu" sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng, Công ty thoát nước sẽ lập phương án phát triển du lịch, giao thông thuỷ.
Các chuyên gia cho rằng, việc xả 1 triệu m3 nước Hồ Tây làm sạch sông Tô Lịch không có ý nghĩa lâu dài, mà cần phải xử lý ô nhiễm lòng sông xong mới xả nước.
GS Vũ Trọng Hồng cho rằng, các phương án làm sạch sông Tô Lịch hiện nay chỉ làm cho nó không xấu hơn, chứ sông không phục hồi được, nó cũng như người bệnh.
Cả triệu m3 nước Hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch làm nước sông chuyển sang màu xanh, giảm bớt mùi hôi thối.
Sau 3 tuần thí điểm công nghệ Nano-Bioreactor xử lý phân hủy bùn hữu cơ, nước sông Tô Lịch trong hơn, nhìn rõ cả đáy bùn.
Sau gần một tháng áp dụng làm sạch bằng công nghệ Nano-Bioreactor trên sông Tô Lịch (đoạn Hoàng Quốc Việt), nguồn nước đã được cải thiện rõ rệt.
Các chuyên gia đặt 4 tấm vật liệu đá ở núi lửa kết hợp cùng hạt nano để biến bùn sông Tô Lịch (Hà Nội) thành khí CO2 và nước.
Sau 3 tuần thử nghiệm công nghệ Nano - Bioreactor của Nhật Bản, chỉ số về độ dày bùn, mùi hôi ở sông Tô Lịch giảm đáng kể và khớp với chỉ số dự kiến trước đó.
Theo kết quả chuyên gia môi trường công bố, độ dày bùn và mùi hôi ở sông Tô Lịch (Hà Nội) đã giảm đáng kể sau hơn 2 tuần áp dụng công nghệ Bio-Nano.
Trưa 5/6, chuyên gia Nhật Bản trực tiệp lội xuống đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) được thí điểm công nghệ lọc nano để đánh giá kiểm tra kết quả.
Sau khi thí nghiệm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch giảm mùi hôi rõ rệt khiến nhiều người thích thú mang võng, ghế ra ven sông ngủ để hóng gió mát.
Người dân trải nệm, ghế gấp nằm nghỉ bên đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) được làm sạch bằng công nghệ lọc nano của Nhật Bản vì không còn ngửi thấy mùi hôi thối.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa đi kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch.
Sau 3 ngày lắp các máy sục khí với công nghệ Nano - Bioreactor, các chuyên gia đã lấy mẫu nước trên sông Tô Lịch để kiểm tra.
Các thiết bị sử dụng công nghệ của Nhật Bản được đặt thí điểm dưới lòng sông Tô Lịch.
Hà Nội bắt đầu thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch với công nghệ từ Nhật Bản, bên cạnh nhiều ý kiến khả quan cũng có những hoài nghi.
Cùng tìm hiểu về công nghệ của Nhật Bản hứa hẹn sẽ làm sạch sông Tô Lịch này.
Công ty thoát nước Hà Nội xây dựng phương án điều tiết nước từ hồ Tây qua hai cửa xả để cải thiện nguồn nước sông Tô Lịch.
Chuyên gia Nhật Bản nói "với máy sục khí công nghệ bio-nano, chỉ sau ba ngày, mùi ô nhiễm ở sông Tô Lịch sẽ giảm nhiều".
Nhận được tin báo về cô gái trẻ nhảy sông Tô Lịch tự vẫn, lực lượng công an đã dầm mình xuống dòng sông hôi thối để đưa người này lên bờ.
Con đường dành riêng cho các phương thiện thô sơ, người đi bộ dài 4km dọc sông Tô Lịch chuẩn bị đi vào hoạt động nhưng người dân vẫn lo lắng mùi hôi bốc lên.
Theo đơn vị quản lý, việc thả bè thủy trúc đã giảm thiểu được mùi hôi và làm sạch phần nào nước sông Tô Lịch, tuy nhiên, người dân lại cho rằng không có sự thay đổi đáng kể.
Khoác lên mình chiếc áo mới mang sắc tím của hoa dạ yến thảo Mexico, con đường ven sông Tô Lịch (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bỗng trở nên đẹp thơ mộng, yên bình đến lạ.
Hình ảnh những "ngư dân" Thủ đô vây kín, mang theo nào là lưới đánh cá, xô thúng đựng cá được ghi lại ở ven sông Kim Ngưu - một nhánh của sông Kim Ngưu dọc đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai.
Đại biểu Quốc hội cho rằng trước kia những con sông lớn ở Hà Nội là các công trình thuỷ lợi quan trọng nhưng giờ đây đã bị ô nhiễm và trở thành những công trình "thuỷ hại".
Dẫu biết nước sông Tô Lịch bẩn, hôi thối và là một trong những nguồn nước ô nhiễm bậc nhất Thủ đô, nhưng ở một số khu vực, hàng ngày người dân vẫn múc lên để tưới rau.