Bắc Giang sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện và 32 đơn vị cấp xã
Trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện và 32 đơn vị hành chính cấp xã.
Trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện và 32 đơn vị hành chính cấp xã.
Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng sau sắp xếp các đơn vị hành chính, mỗi cơ quan vẫn duy trì 2-3 trụ sở làm việc.
Chuyên gia lo ngại việc sáp nhập, sắp xếp lại quận Hoàn Kiếm sẽ phá bỏ dấu ấn của Thăng Long - Hà Nội, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của Thủ đô.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.
Nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định rõ các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030.
Giai đoạn 2023-2025 dự kiến sẽ sắp xếp với 33 ĐVHC cấp huyện và 1.327 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc, cùng đó, hàng chục nghìn cán bộ sẽ dôi dư.
Tại phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
Các địa phương vẫn còn lúng túng trong giải quyết số cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp.
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 6 tỉnh, thành phố, giai đoạn 2019-2021.
44/45 tỉnh, thành phố hoàn thành trình đề án sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, chỉ riêng TP.HCM chưa hoàn thành.
Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2019 - 2021, có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã sẽ được sáp nhập.
Các huyện, xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số sẽ được sắp xếp lại theo hướng mở rộng.
Theo tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Fulbright Việt Nam) dựa trên số liệu của Bộ Nội vụ, bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.