
Thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ngày 2/6, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Điện Biên liên quan việc địa phương phát hiện 3 ổ dịch bệnh than trên người.
Dự kiến, Bộ Y tế sẽ còn 30 bệnh viện trực thuộc; 3 bệnh viện được tổ chức lại thành bệnh viện thực hành hoặc sáp nhập với bệnh viện khác trực thuộc Bộ Y tế.
Liên quan đến thông tin dùng môn Văn tuyển sinh y khoa, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đưa ra nhận định.
Để nhanh chóng có thuốc giải độc tố botulinum phục vụ điều trị 3 bệnh nhân ngộ độc botulinum, Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ với nhà nhập khẩu.
Không chỉ TP.HCM, nhiều địa phương khác cũng đứng trước nguy cơ hết vaccine tiêm chủng mở rộng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các loại thuốc phổ biến, có nhu cầu sử dụng lớn, thuốc hiếm phải đấu thầu tập trung cấp quốc gia để giảm giá thuốc.
Ngày 15/5, khoảng 400 y bác sĩ của 15 bệnh viện tại Hà Nội đã khám chữa bệnh và triển khai chương trình quản lý sức khoẻ cho nhân dân huyện Mê Linh.
Kiểm toán Nhà nước đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm lập, gửi Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức điều tra, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine.
Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/4.
Ngày 24/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn đề nghị tăng cường phòng ngừa tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, nhất là trong trường học.
Bộ Y tế vừa ban hành công văn tăng cường công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19 trong bối cảnh ca mắc tăng.
GS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam trong bối cảnh ghi nhận thêm nhiều ca mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế nghiên cứu, thành lập ngay các trung tâm chuyên dự trữ thuốc hiếm, đặt tại 6 vùng kinh tế - xã hội trên cả nước.
Trong vòng 4 tháng, Phạm Trung Kiên nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng từ 19 cá nhân, đại diện các doanh nghiệp tham gia "chuyến bay giải cứu".
"Khi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 30 nhiều lãnh đạo bệnh viện nhắn cho tôi là bệnh viện đã được hồi sinh", Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói.
Ngày 24/3, Bộ Y tế nêu lý do 7.000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị y tế đang tồn đọng.
Bộ Y tế thông tin về tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở nước ta.
Ngày 24/3, liên quan đến tình hình cung ứng thuốc chậm hoặc gián đoạn thời gian qua, đại diện Bộ Y tế đã giải thích nguyên nhân.
Chiều 22/3, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong khoảng 4 tuần tới, bệnh viện sẽ đảm bảo đủ vật tư tiêu hao cho khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu.
Theo quy định mới, Bộ Y tế bỏ nguyên tắc "giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất" của thuốc, dược liệu đã được công bố trong vòng 12 tháng trước đó.
Mọi hoạt động kinh tế xã hội diễn ra bình thường, người dân không còn quan tâm đến nCoV, vậy đã đến lúc công bố hết dịch COVID-19?
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo nhiều loại thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật, được rao bán trên các website nổi tiếng.
Ngày 10/3, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban dân tộc và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội nghị nhằm vận động chính sách hỗ trợ đội ngũ cô đỡ thôn, bản.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh dù khó khăn thế nào chăng nữa cũng phải khắc phục cho bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.
Nghị quyết 30 vừa được Chính phủ ban hành đưa ra nhiều giải pháp cấp bách nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở các bệnh viện hiện nay.
Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế.
Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, Bộ Y tế đang khẩn trương sửa đổi, ban hành những văn bản pháp luật nhằm sớm tháo gỡ tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế.