Lần thứ 3 T.Ư lấy phiếu tín nhiệm: Cần khách quan, tránh địa phương chủ nghĩa
Việc Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải trên tinh thần của những người cộng sản, công tâm, khách quan.
Việc Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải trên tinh thần của những người cộng sản, công tâm, khách quan.
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, các đại biểu thảo luận về báo cáo kiểm điểm cá nhân của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Một nội dung quan trọng của Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.
Các hội nghị giữa nhiệm kỳ những khóa gần đây chỉ đánh giá chung và nhấn mạnh một số nội dung chứ không đặt vấn đề tổng kết sâu sắc, đầy đủ như lần này.
Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.
Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng 15/5 tại Hà Nội.
Theo Quy định 96 của Bộ Chính trị, Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Trung ương bầu, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị giữa nhiệm kỳ sẽ lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và bàn một số vấn đề quan trọng khác.
Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, vì tiêu cực, nhận hối lộ.
5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra 30 tổ chức Đảng.
Phân cấp, phân quyền phải gắn quyền hạn với trách nhiệm theo tinh thần mỗi việc phải do một người chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm đến cùng.
Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, toàn ngành cần tập trung tham mưu xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031.
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020.
Sáng 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.
Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030.
Trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn).
Sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước là tiêu chí được xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm cán bộ.
Bộ Chính trị yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị.
Ban Chấp hành TƯ Đảng quyết định cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TƯ Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm năm 2023.
Phó bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến được Bộ Chính trị phân công điều hành hoạt động Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Theo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương.
Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) sẽ phối hợp nghiên cứu thực hiện mô hình thị trưởng phù hợp với thực tiễn của đô thị Việt Nam.
Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.
Ngày 2/12, Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM.