Tiết lộ bất ngờ về UAV siêu thanh của Trung Quốc trong vụ rò rỉ tài liệu

Quân sựThứ Sáu, 21/04/2023 13:10:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc đã triển khai đơn vị máy bay không người lái siêu thanh đầu tiên trên thế giới và phương tiện này đã sẵn sàng cho các cuộc xung đột có thể xảy ra.

Trang tin EurAsian Times cho biết các tài liệu rò rỉ của Lầu Năm Góc tiếp tục bị khai thác và theo thông tin mới nhất từ những tài liệu này cho thấy Trung Quốc đã triển khai máy bay không người lái do thám tầm cao tiên tiến WZ-8, nó có thể di chuyển với tốc độ gấp ba lần âm thanh.

Nguồn tindựa trên một tài liệu bí mật từ Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia Mỹ. Theo các chuyên gia, chiếc máy bay không người lái này là một hệ thống giám sát tiên tiến có thể hỗ trợ Trung Quốc thu thập dữ liệu bản đồ thời gian thực, giúp nước này đưa ra các chiến lược hoặc thực hiện các cuộc tấn công tên lửa trong một cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.

Tài liệu cũng có hình ảnh vệ tinh từ ngày 9/8/2022 cho thấy hai máy bay không người lái WZ-8 đậu tại một căn cứ không quân ở miền đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 500km. Theo tài liệu bị rò rỉ, những chiếc WZ-8 này có thể thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Trung Quốc, đây là đơn vị chịu trách nhiệm duy trì các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan.

Cơ sở này đã được mở rộng trong vài năm qua, từ các hình ảnh vệ tinh có thể truy cập được trên Google Earth và được Planet Labs cung cấp cho tờ The Washington Post, có ít nhất 18 cấu trúc mới được xây dựng sau tháng 8/2020. Những con đường mới, lớn hơn đáng kể dẫn vào những ngọn đồi phía nam của đường băng được xây dựng bắt đầu vào cuối tháng 2/2022.

Tiết lộ bất ngờ về UAV siêu thanh của Trung Quốc trong vụ rò rỉ tài liệu  - 1

Máy bay không người lái WZ-8.

Những thông tin được giải mật

Ngoài chiếc máy bay không người lái hiện đại này, các tài liệu bị rò rỉ còn cho thấy quân đội Trung Quốc đang phát triển công nghệ có thể cho phép nhắm mục tiêu vào các tàu chiến và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả những cơ sở gần Đài Loan.

Các tài liệu khác cũng tiết lộ nhiều hoạt động gián điệp và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, chẳng hạn như thông tin tình báo cho thấy có thêm các bóng bay gián điệp được triển khai. 

Vào tháng 2 vừa qua, Mỹ đã bắn hạ thứ được cho là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên các cơ sở quân sự chiến lược của Mỹ. Vụ việc đã gây ra một “cơn bão” ngoại giao giữa hai cường quốc, đưa căng thẳng lên mức cao nhất mọi thời đại.

Sau câu chuyện khinh khí cầu do thám giữa Trung Quốc và Mỹ, các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Trung Quốc có một đơn vị đặc biệt chuyên do thám bằng khinh khí cầu tầm cao. Một số báo cáo cũng cáo buộc rằng Bắc Kinh mở rộng các hoạt động trinh sát bằng cách sử dụng những quả bóng bay này.

Tài liệu của Lầu Năm Góc cho biết thêm, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh DF-27 vào tháng 2/2023. Tên lửa này đã bay trong 12 phút trên quãng đường 2.100 km và được sự báo là có "xác suất cao" chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Tiết lộ bất ngờ về UAV siêu thanh của Trung Quốc trong vụ rò rỉ tài liệu  - 2

Tấm bản đồ cho thấy kế hoạch hoạt động của WZ-8 trong khu vực.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc máy bay không người lái mới của Trung Quốc vẫn gây được sự chú ý đặc biệt. Tờ Washington Post đã phát hiện ra chương trình WZ-8 trong một bộ ảnh gồm các tài liệu mật, mà một thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts đã cố tình phát hành trên Discord - một nền tảng trò chuyện nhóm phổ biến giữa các game thủ.

Máy bay không người lái WZ-8 của Trung Quốc

Bắc Kinh đã từng giới thiệu dự án máy bay không người lái WZ-8 vào năm 2019, khi hai chiếc máy bay đen tuyền duyệt qua Quảng trường Thiên An Môn trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào thời điểm đó, rất ít nhà quan sát tin rằng máy bay không người lái đã hoạt động hoàn toàn.

Hai năm sau, vào năm 2021, Trung Quốc đã ra mắt máy bay không người lái WZ-8 của mình tại một triển lãm hàng không cùng với các loại máy bay không người lái tiên tiến khác như nguyên mẫu GJ-11 và WZ-7 đã trở nên rất phổ biến.

WZ-8 là một UAV tầm cao và có tốc độ siêu thanh, nó thích hợp cho các nhiệm vụ trinh sát. Tại Triển lãm Hàng không 2021, các chuyên gia nói trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, UAV này có thể thu thập các bức ảnh với độ phân giải cao, đồng thời cung cấp thông tin tình báo rất hiệu quả.

Tiết lộ bất ngờ về UAV siêu thanh của Trung Quốc trong vụ rò rỉ tài liệu  - 3

Máy bay ném bom H-6 mang UAV WZ-8.

Cơ quan Tình báo Địa lý không gian Quốc gia Mỹ cũng cung cấp thêm các thông tin về sự phối hợp giữa máy bay không người lái WZ-8 và máy bay ném bom H6-M. Máy bay ném bom H-6 sẽ khởi hành từ căn cứ và bay đến một địa điểm ngay ngoài khơi bờ biển phía đông của Trung Quốc trước khi phóng máy bay không người lái tàng hình để nó tiến hành các hoạt động trinh sát trong khu vực.

Máy bay không người lái sau đó có thể đi vào không phận Đài Loan hoặc Hàn Quốc ở độ cao 30 km với tốc độ siêu thanh. Tài liệu không nêu rõ cách máy bay không người lái được đẩy ra khỏi H-6, nhưng nói rằng “các tính năng của động cơ chủ yếu liên quan đến nhiên liệu tên lửa”.

Tài liệu bị rò rỉ chỉ ra rằng đảo Đài Loan và phần phía tây của Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul, sẽ là khu vực máy bay không người lái hoạt động để thu thập thông tin tình báo.

Các chuyên gia quân sự tin rằng máy bay không người lái WZ-8 có thể được sử dụng để chống lại Mỹ, cũng như các vũ khí và căn cứ quân sự của nước này ở Thái Bình Dương trong trường hợp xảy ra xung đột. 

Điều này rất đáng chú ý vì Bắc Kinh đã có một hệ thống “chống tiếp cận/chống xâm nhập" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) với khả năng phòng thủ cực mạnh và rất tinh vi dọc theo bờ biển của mình, hệ thống này sẽ ngăn cản bất kỳ cuộc đổ bộ nào của đối thủ từ hướng biển vào Trung Quốc. 

Hiện tại, máy bay chưa được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ tấn công, nhưng các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng những thay đổi có thể cho phép nó thực hiện điều đó trong tương lai và nhấn mạnh rằng WZ-8 thực sự là một chiếc máy bay rất khó để phát hiện và đánh chặn.

Lê Hưng(Nguồn: Eurasian Times)
Bình luận
vtcnews.vn