Ai Cập sẵn sàng bán đạn dược cho Ukraine

Quân sựThứ Năm, 20/04/2023 08:17:18 +07:00
(VTC News) -

Kho vũ khí và đạn dược của Ai Cập rất phù hợp với nhiều phương tiện chiến đấu của Ukraine, bởi quốc gia này từng nhập rất nhiều vũ khí từ Liên Xô.

Sau vụ rò rỉ "tài liệu mật", một số nguồn tin cho biết chính quyền Ai Cập đang xem xét bán cho Nga đạn tên lửa không dẫn đường 122mm, tương thích với hệ thống phản lực GRAD. Tuy nhiên, hiện tại quan điểm của Cairo có lẽ đã thay đổi.

Theo BulgarianMilitary, Ai Cập sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng không phải trực tiếp mà thông qua Mỹ. Washington Post từng báo cáo về điều này, trích dẫn từ các tài liệu được giải mật. Cụ thể, quyết định bán đạn pháo 152 và 155 mm được Ai Cập đưa ra vào khoảng đầu tháng 3.

Mỹ là đối tác quốc phòng quan trọng của Ai Cập, quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào nền quốc phòng của Mỹ. Đặc biệt, dây chuyền lắp ráp xe tăng Abrams được Mỹ cấp phép đã giúp Ai Cập trang bị một lực lượng phương tiện chiến đấu khổng lồ với khoảng 2.000 chiếc M113.

Ai Cập sẵn sàng bán đạn dược cho Ukraine - 1

Xe thiết giáp M113 của Ai Cập.

Máy bay chiến đấu F-16 cũng được xem là xương sống của lực lượng không quân Ai Cập. Bên cạnh đó, đất nước này cũng đang lên kế hoạch mua F-35 và hệ thống Patriot. Mặc dù chính sách ngoại giao của Ai Cập đã giúp nước này có thể tranh thủ mua được vũ khí từ cả phía Nga và Mỹ, nhưng ý định bán vũ khí cho Nga chắc chắn sẽ dẫn đến một số hệ quả không tốt.

Nếu thông tin về việc bán đạn pháo cho Ukraine thông qua Mỹ được xác nhận thì hoàn toàn có thể tin tưởng việc Cairo sẽ đồng ý bán một số vũ khí quan trọng cho Ukraine.

Ai Cập hiện đang sở hữu nhiều vũ khí của Liên Xô, trong đó hệ thống phòng không bao gồm khoảng 18 tổ hợp S-300, hơn 40 tổ hợp BUK, những chiếc S-75 và S-125 đã lỗi thời, cũng như hơn 20 tổ hợp TOR.

Trong khi đó Ukraine đang rất cần bổ sung kho tên lửa của mình. Việc Ai Cập bán lại các thiết bị cùng tên lửa phòng không thông qua Mỹ sẽ rất quan trọng đối với lực lượng phòng không Ukraine.

Một số chuyên gia còn đưa ra lời khuyên mạnh dạn hơn là đề nghị Ai Cập viện trợ luôn những chiếc MiG-29 cho Ukraine để đổi lấy những khoản bồi thường thỏa đáng từ Mỹ. Với điều kiện trên, mong muốn có được F-35 và Patriot của Ai Cập sẽ nhanh chóng thành hiện thực.

Ai Cập sẵn sàng bán đạn dược cho Ukraine - 2

Hệ thống S-300 của Ai Cập.

Theo Bulgarian Military, nhiều quốc gia khai thác vũ khí Nga sẽ lựa chọn phương án tương tự Ai Cập. Họ có nguy cơ bị trừng phạt vì hợp tác với Nga, trong khi đó Nga ngày càng khó thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến việc duy trì, bảo dưỡng và sản xuất vũ khí mới để xuất khẩu bởi những lệnh trừng phạt.

Động cơ VK-2500, được sử dụng trong phần lớn máy bay trực thăng của Nga là một ví dụ điển hình. Liên bang Nga thừa nhận họ chỉ có thể sản xuất 300 động cơ mỗi năm trong khi nhu cầu là 500 chiếc. Đó mới chỉ là nhu cầu trong nước chứ chưa kể đến việc xuất khẩu. Điều này sẽ khiến cho gần 50 chiếc Ka-52 và hàng chục chiếc Mi-24 của Ai Cập sẽ khó có thể duy trì được lâu. 

Nếu quan điểm này trở thành sự thật thì sẽ rất khó khăn cho nền công nghiệp quốc phòng của Nga. Tuy nhiên, Ai Cập sẽ có những lựa chọn hợp lý như cách họ đã làm trong nhiều năm qua để bảo đảm lợi ích giữa các bên.

Lê Hưng(Nguồn: Bulgarian Military)
Bình luận
vtcnews.vn