Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: TP.HCM chờ Bộ Y tế hướng dẫn

Tin tứcThứ Hai, 25/10/2021 18:54:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đang xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em và chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế để triển khai.

Chiều 25/10, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố vẫn chưa quyết định tiêm vaccine cho trẻ em cụ thể ngày nào. Hiện thành phố mới xây dựng kế hoạch chuẩn bị tiêm và chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tiêm vaccine loại nào và thế nào, thành phố chờ Bộ Y tế ra quyết định cụ thể mới thực hiện được”, ông Châu nói.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: TP.HCM chờ Bộ Y tế hướng dẫn  - 1

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. 

Về công tác xét nghiệm COVID-19, ông Châu cho biết, nhiều chung cư vẫn đang xét nghiệm với người ra vào là chưa đúng tinh thần Nghị quyết 128. Thành phố chỉ yêu cầu xét nghiệm khi xuất triệu chứng, người trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Về cấp độ dịch tại thành phố, theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, toàn thành phố ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) theo hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Đối với từng địa phương, thành phố có 9 quận huyện và TP Thủ Đức thuộc vùng xanh, 12 quận huyện vùng vàng và duy nhất quận Bình Tân thuộc vùng cam.

Thông tin thêm về việc đánh giá dịch bệnh tại thành phố, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo dịch phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM (BCĐ) cho biết, mỗi tuần các địa phương sẽ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn vào thứ 6, sau đó báo về cho BCĐ nắm rõ, và sẽ công bố cấp độ dịch của toàn thành phố vào thứ 2 hàng tuần.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp