Thụy Điển xác nhận kế hoạch gia nhập NATO

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/05/2022 10:41:33 +07:00
(VTC News) -

Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch gia nhập NATO của Thủ tướng Magdalena Andersson.

RT dẫn một thông báo của Đảng Dân chủ Xã hội cam kết sẽ ủng hộ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO của Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, tương tự như điều Phần Lan đang thực hiện.

Tuy nhiên tuyên bố của Đảng Dân chủ Xã hội cũng nhấn mạnh rằng nếu trở thành viên NATO, Thụy Điển sẽ không chấp nhận việc NATO triển khai vũ khí hạt nhân hay mở các căn cứ đồn trú lâu dài ở nước.

Thụy Điển xác nhận kế hoạch gia nhập NATO - 1

Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội cam kết sẽ ủng hộ kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO của Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson. (Ảnh: NewsWep)

"Ban lãnh đạo đảng đã quyết định trong cuộc họp ngày 15/5 rằng sẽ hành động để hướng tới việc Thụy Điển xin gia nhập NATO", đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền Thụy Điển hôm qua ra tuyên bố.

Tuyên bố từ Thụy Điển được đưa ra sau khi Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan thông báo sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO,

Phần Lan và Thụy Điển đã quyết định xem xét lại chính sách không liên kết mà hai quốc gia này theo đuổi bấy lâu này sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đa số người dân ở cả hai quốc gia đều ủng hộ việc trở thành thành viên của NATO.

Trước thông tin trên, Moskva đã cảnh báo Helsinki và Stockholm không nên gia nhập NATO và hứa sẽ có phản ứng thích hợp nếu họ có động thái như vậy.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã bày tỏ sự không đồng tình đối với kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển trong NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan còn gọi hai nước Bắc Âu là “nơi nghỉ dưỡng cho các tổ chức khủng bố” khi Helsinki và Stockholm công khai ủng hộ Đảng Lao động người Kurd (PKK), vốn bị Ankara, Liên minh châu Âu và Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 15/5 cho biết, Thụy Điển và Phần Lan phải ngừng hỗ trợ các nhóm đối lập đang bị Ankara liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, đưa ra các đảm bảo an ninh rõ ràng và dở bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ khi hai quốc gia này muốn trở thành thành viên của NATO.

Tuy nhiên, Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana cho biết liên minh hoàn toàn có thể vượt qua sự dè dặt của Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại.

Vào đầu tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cho biết “sẽ nhiệt liệt chào đón” Phần Lan và Thụy Điển nếu họ xin gia nhập, và sẵn sàng đưa ra quyết định về tư cách thành viên đối với hai quốc gia này một cách nhanh chóng.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp