Thùng nhiên liệu chiến đấu cơ F-4 rơi đè bẹp ô tô

Quân sựThứ Tư, 06/09/2023 11:41:00 +07:00
(VTC News) -

Sự cố xảy ra khoảng 9h sáng 5/9 tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), thùng nhiên liệu máy bay làm hư hỏng nặng hai ô tô.

Thùng nhiên liệu chiến đấu cơ rơi đè bẹp ô tô. (Nguồn: Breaking Aviation News)

Theo Sputnik, thùng nhiên liệu dự phòng từ chiến đấu cơ F-4 Phantom II thuộc không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ rơi xuống một bãi đậu xe ở Ankara sáng 9/5 (theo giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường ngay sau đó.

Video tại hiện trường cho thấy, hai chiếc xe hơi bị thùng nhiên liệu F-4 đè bẹp hoàn toàn sau vụ va chạm, rất may không xảy ra sự cố cháy nổ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sau đó cũng xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

"Một bộ phận của chiếc F-4 khi bay qua không phận Ankara đã bất ngờ rơi ra ngoài và lao xuống bãi đậu xe. Máy bay sau đó vẫn hạ cánh an toàn xuống căn cứ Eskisehir. Hiện chúng tôi chưa ghi nhận thiệt hại về người sau vụ việc và sẽ tiến hành điều tra chi tiết sự cố này".

Một chiếc F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ với hai thùng nhiên liệu phụ. (Ảnh: Sputnik)

Một chiếc F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ với hai thùng nhiên liệu phụ. (Ảnh: Sputnik)

Thùng nhiên liệu dự phòng của máy bay chiến đấu F-4 Phantom II được gắn vào máy bay bằng hệ thống cáp đặc biệt. Tuy nhiên khi chất đầy nhiên liệu thì dây cáp bị đứt khiến bình xăng từ trên trời rơi xuống.

Các chuyên gia quân sự của Sputnik cho biết, sự cố này đã cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo trì và an toàn phù hợp trong việc sử dụng thiết bị quân sự. Nó cũng đặt ra câu hỏi về trình độ đào tạo và kinh nghiệm của các phi công tham gia vận chuyển thùng nhiên liệu trong khu vực dân cư.

F-4 Phantom đã phục vụ trong không quân Thổ Nhĩ Kỳ được gần 50 năm. Thổ Nhĩ Kỳ nhận được chiếc F-4 đầu tiên vào năm 1974 từ Mỹ. Sau đó, Ankara nhận được một số lô máy bay chiến đấu theo chương trình Peace Diamond I, II, III, IV, V và VI và Kaan với Washington.

Theo Bộ tư lệnh không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện có khoảng 30 máy bay chiến đấu F-4E-2020 Terminator của nước này được hiện đại hóa và biên chế cho phi đội 111 tại căn cứ không quân Eskisehir. Số máy bay này sẽ tiếp tục phục vụ đến năm 2030.

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn