Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố rút khỏi chính trường Thái Lan

Thời sự quốc tếThứ Ba, 11/07/2023 18:25:42 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố rút lui khỏi chính trường, đồng thời ngưng nắm giữ mọi chức vụ trong Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN).

Ngày 11/7, Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, ông sẽ rút lui khỏi chính trường cũng từ bỏ mọi chức vụ trong Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) sau 9 năm nắm quyền.

"Từ giờ trở đi, tôi rút khỏi chính trị, từ chức thành viên đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất", Thủ tướng Prayuth nói.

"Với tư cách Thủ tướng, tôi đã làm việc cần mẫn để bảo vệ quốc gia, tôn giáo, chế độ quân chủ vì lợi ích của những người dân yêu quý. Kết quả đang đơm hoa kết trái cho công chúng. Tôi đã cố gắng củng cố đất nước trong mọi lĩnh vực vì sự ổn định và hòa bình, đồng thời vượt qua nhiều trở ngại trong nước và quốc tế", tuyên bố nêu thêm.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của ông Prayuth được đưa ra trong bối cảnh đảng UTN được quân đội Thái Lan hậu thuẫn thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Đảng này chỉ giành được 36 trong số 500 ghế trong Hạ viện. Ông Prayuth sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Ông Prayuth, cựu tư lệnh lục quân Thái Lan, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Yingluck Shinawatra năm 2014.

Ông đứng đầu chính quyền quân sự 5 năm và tiếp tục làm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo của ông Prayuth, kinh tế Thái Lan được đánh giá là tồi tệ nhất trong 30 năm và chính phủ của ông cũng phải đối mặt những chỉ trích về ứng phó đại dịch COVID-19.

Các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo ở Bangkok năm 2020 đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, đòi ông Prayuth từ chức.

Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha ngày 5/7 cho biết quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 13/7.

Lãnh đạo đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat đang dẫn dắt liên minh 8 đảng đối lập Thái Lan, chiếm 313 ghế trong số 500 ghế tại Hạ viện. Để trở thành thủ tướng Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat cần giành được tối thiểu 376 phiếu từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn