Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 25/06/2023 09:43:58 +07:00

Hoàng gia Thái Lan hôm 24/6 công bố Sắc lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3/7 tới.

Sắc lệnh của Hoàng gia được công bố trên cơ sở các điều 121, 122 và 175 của Hiến pháp Thái Lan, quy định Hạ viện khóa mới phải được triệu tập trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Ủy ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử chính thức.

Ban Thư ký Hạ viện cho biết Nhà Vua Thái Lan Vajiralongkorn (Vua Rama 9) sẽ chủ trì phiên khai mạc Hạ viện khóa mới.

Hạ viện khóa mới ở Thái Lan sẽ chính thức khai mạc vào 3/7 - 1

Tòa nhà Quốc hội Thái Lan ở Thủ đô Bangkok. (Nguồn: AFP)

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan hôm 19/6 đã công bố kết quả bầu cử chính thức và danh sách 500 hạ nghị sỹ trúng cử trong cuộc Tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 14/5. Trong tuần qua (từ ngày 20-24/6), 500 hạ nghị sỹ đã trình diện và nhận giấy chứng nhận trúng cử.

Theo dự kiến, Hạ viện khóa mới sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên một ngày sau đó dưới sự chủ trì của hạ nghị sỹ đắc cử cao tuổi nhất Viroj Pao-in, 89 tuổi, để bầu chọn Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hạ viện.

Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái, 2 đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng, có kế hoạch tổ chức cuộc họp vào ngày 28/6 để thảo luận, thống nhất việc phân bổ các ghế Lãnh đạo cơ quan lập pháp.

PV(VOV-Bangkok)
Bình luận
vtcnews.vn