Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Tin nóngThứ Bảy, 08/07/2023 10:54:38 +07:00

Sáng nay (8/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết trong đó có Nghị quyết về giảm 2% thuế GTGT và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác đạt tỷ lệ tán thành rất cao, hầu hết trên 90%.

Ông Phan Thanh Dũng, cử tri khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đề nghị, xem lại cơ chế quản lý, cấp phát cho người tham gia BHYT cho hợp lý hơn.

Ông Phan Thanh Dũng, cử tri khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đề nghị, xem lại cơ chế quản lý, cấp phát cho người tham gia BHYT cho hợp lý hơn.

Trong kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận riêng về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, qua đó, tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới về công tác dân nguyện của Quốc hội, nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Nhân dân.

Tổ chức chất vấn các thành viên Chính phủ trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 3 Bộ trưởng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ.

Cùng với đó, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia như: thông qua Nghị quyết về phân bổ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia;

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; bổ sung vốn điều lệ cho Agribank…

Bên cạnh đó, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự đối với các chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả mà Quốc hội đã đạt được tại kỳ họp vừa qua, đồng thời cũng đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, cử tri TP Cần Thơ đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề lừa đảo trên các trang mạng, điện thoại di động; vấn đề liên quan đến cơ chế quản lý, cấp phát cho người tham gia Bảo hiểm y tế; nâng cấp các tuyến đường dân sinh hai bên đường dẫn cầu Cần Thơ;

Đề nghị tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, logictic, đặc biệt là tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Cần Thơ - Cà Mau; và đề nghị phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân lành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp; và kiến nghị sớm ban hành, triển khai Nghị quyết, văn bản hướng dẫn các đơn vị điều trị COVID-19 có căn cứ để thanh quyết toán cho các nhà cung cấp đã tạm ứng theo đúng quy định.

Trước đó, cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến viếng ông Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, từ trần vào hồi 1h46 ngày 6/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến viếng đồng chí Lê Phước Thọ.

Ông Lê Phước Thọ (tên thường dùng Sáu Hậu), sinh ngày 25/12/1927; quê quán: xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); thường trú tại số nhà 2/116 đường Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; tham gia Cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 10/2/1949.

Ông Lê Phước Thọ nguyên là: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Vũ Khuyên(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn