Thủ tướng Hà Lan sẽ rời chính trường sau cuộc bầu cử vào tháng 11

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/07/2023 17:50:57 +07:00

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, sau khi đệ đơn từ chức vì không đạt được thỏa thuận về chính sách nhập cư chặt chẽ hơn.

Theo Reuters, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 10/7 cho biết ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ rời khỏi chính trường Hà Lan sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Hôm 7/7, ông Rutte đã đệ đơn từ chức sau khi không đạt được thỏa thuận về chính sách nhập cư chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Trước đó, truyền thông Hà Lan dự báo liên minh của Thủ tướng Mark Rutte đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) cánh hữu của Thủ tướng Rutte đang phải thảo luận khẩn với các đối tác trong liên minh, sau khi chính trị gia này đề xuất các biện pháp nghiêm ngặt đối với người tị nạn.

Hiện đang có những tranh cãi về đề xuất của Thủ tướng Rutte liên quan tới cách đoàn tụ các gia đình tị nạn, được cho là khó khăn hơn cho những người di cư chạy khỏi các cuộc chiến.

Bà Christen Unie - thành viên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo - cho biết không thể “chấp nhận” đề xuất của Thủ tướng Rutte, trong khi đảng D66 theo đường lối trung tả của Bộ trưởng Tài chính Sigrid Kaag cũng phản đối đề xuất này.

Ngày 8/7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc thảo luận với Nhà vua Willem-Alexander về một chính phủ tạm quyền.

Động thái này được thực hiện chính phủ theo đường lối trung hữu ở Hà Lan sụp đổ do những tranh cãi về các chính sách nhập cư.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sau khi rời cuộc thảo luận, Thủ tướng Rutte đã từ chối bình luận với báo giới chi tiết về nội dung nói chuyện với Nhà vua Willem-Alexander. Ông chỉ chia sẻ rằng đây "là những cuộc họp kín".

Dự kiến, sau khi chính phủ sụp đổ thì bước tiếp theo sẽ là giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử. Tuy nhiên, cần có một cuộc thảo luận về việc chính phủ Hà Lan từ chức tại Hạ viện trong ngày 10/7.

Sau khi Quốc hội giải tán, một cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Thời gian qua, các đảng trong liên minh của Thủ tướng Rutte đã bất đồng về kế hoạch của ông siết chặt các biện pháp hạn chế đoàn tụ gia đình của người xin tị nạn, biện pháp vốn nhằm hạn chế số người di cư sau vụ bê bối hồi năm ngoái liên quan đến các trung tâm tị nạn quá tải khiến một em nhỏ thiệt mạng và hàng trăm người phải ngủ ngoài trời.

Liên minh cầm quyền vừa qua là liên minh thứ 4 do ông Rutte lãnh đạo kể từ khi nhậm chức lần đầu vào năm 2010.

Tuy nhiên, liên minh này chỉ mới lên nắm quyền từ tháng 1/2022, sau thời gian đàm phán kỷ lục là 271 ngày và vẫn chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn