Thủ tướng Estonia lo ngại về 'mối đe dọa an ninh' từ du khách Nga

Thời sự quốc tếThứ Năm, 25/08/2022 06:35:22 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng du khách Nga vào Liên minh châu Âu (EU) là nguy cơ an ninh trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.

Đầu tháng này, Estonia cấm khách du lịch Nga. Cùng với một số quốc gia EU khác, nước này thúc đẩy các hạn chế cấp thị thực toàn khối đối với du khách Nga, coi đó như một phần của lệnh trừng phạt vì hoạt động quân sự Moskva ở Ukraine.   

“Chúng tôi thực sự đang phải chịu gánh nặng. Chúng tôi không thể kiểm tra tất cả những người mang thị thực du lịch đến từ Nga. Và chúng tôi nhận thấy những người này gây ra mối đe dọa an ninh", Sky News dẫn lời Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết hôm 24/8.

Thủ tướng Estonia lo ngại về 'mối đe dọa an ninh' từ du khách Nga - 1

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas. (Ảnh: Sky News)

Thủ tướng Kaja Kallas lập luận rằng những người Nga bình thường “cũng phải chịu trách nhiệm về những việc làm của đất nước họ” “lệnh cấm thị thực có thể có hiệu lực để kết thúc xung đột”.   

“Chỉ 10% công dân Nga thực sự đi du lịch nước ngoài. Họ đến từ Moskva và St.Petersburg. Vì vậy những người này cũng có ảnh hưởng đến các quyết định của điện Kremlin", bà Kaja Kallas nói, đồng thời cho rằng những người Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm "sẽ gây áp lực lên điện Kremlin".

Hôm 22/8, Mỹ bác đề xuất của phía Ukraine trong việc ban hành lệnh cấm thị thực đối với người Nga. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức điện Kremlin, tuyên bố rõ ràng trọng tâm của Mỹ sẽ tập trung vào những cá nhân liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine và quy trách nhiệm cho họ.

Quan chức Liên minh châu Âu (EU) cũng phản đối đề xuất cấm thị thực đối với công dân Nga. Theo đó, Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết ông không ủng hộ lệnh cấm tất cả các công dân Nga đến các nước thành viên của khối, vốn được một số quốc gia Baltic ủng hộ.

Ông Borrell gọi đề xuất cấm thị thực đối với công dân Nga là “hành động không khôn ngoan” và cho rằng EU nên tập trung nhiều hơn vào các lệnh trừng phạt nhằm vào chính phủ Nga hơn là người dân nước này.

Một số quốc gia thành viên EU, trong đó có Đức lên tiếng phản đối kế hoạch này. Thủ tướng Olaf Scholz lập luận rằng toàn bộ người dân Nga không nên chịu trách nhiệm về những hành động quân sự mà Moskva tiến hành ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga hiện tại của phương Tây là "yếu", bày tỏ mong muốn đòn cấm vận mạnh mẽ hơn với việc cấm đi lại đối với tất cả người Nga ít nhất một năm.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn