Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Bình diễn tập ứng phó bão mạnh, siêu bão

Tin nóngThứ Hai, 19/02/2024 17:15:00 +07:00
(VTC News) -

Theo chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tỉnh Thái Bình được giao diễn tập ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo này được nêu rõ tại Quyết định số 18 ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Ban Chỉ đạo), được Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo - ký ban hành.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương liên quan sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố, thảm họa các cấp; chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố, thảm họa; kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự.

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường biển ứng phó với thảm họa hàng hải, ứng phó thảm họa tràn dầu cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm...

Đơn vị vận tải thủy Phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình hạ thủy xuồng máy sẵn sàng cơ động ứng phó với cơn bão số 1 (Talim) hồi tháng 7/2023. (Ảnh: QĐND)

Đơn vị vận tải thủy Phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình hạ thủy xuồng máy sẵn sàng cơ động ứng phó với cơn bão số 1 (Talim) hồi tháng 7/2023. (Ảnh: QĐND)

"Các tỉnh: Thái Bình diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; Vĩnh Phúc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn; Cà Mau diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó thảm họa cháy nổ, hóa chất độc xạ và tìm kiếm cứu nạn tại nhà máy Khí - Điện - Đạm Cà Mau", kế hoạch nêu rõ.

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập huấn, triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự (theo Quyết định số 1217 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng thủ dân sự); tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng thủ dân sự; ứng phó, khắc phục các tình huống thảm họa cơ bản.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. 

Về phía Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu diễn tập tìm kiếm cứu nạn an ninh hàng hải trong vùng nước cảng biển; diễn tập phối hợp xử lý thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển; diễn tập khẩn nguy tại các cảng hàng không, sân bay; diễn tập vận hành cơ chế tìm kiếm cứu nạn hàng không.

Cũng theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn tập tổ chức neo đậu, tránh trú bão cho các tàu cá tại các khu neo đậu tránh trú bão.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn