Các quân khu phối hợp với địa phương sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai

Tin nóngChủ Nhật, 20/08/2023 16:21:07 +07:00

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các quân khu tăng cường lực lượng, lên phương án phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng tham gia khắc phục kịp thời các sự cố thiên tai.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia tình hình thiên tai từ nay đến cuối năm, sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Giải pháp để hạn chế thiệt hại là lực lượng thanh niên xung kích phòng chống thiên tai địa phương thường xuyên thực hiện rà soát những điểm đã xác định nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trước những trận mưa lớn để có thể cảnh báo cho người dân di dời nếu cần thiết.

“Tổng cục Thủy văn vẫn tiếp tục cảnh báo nguy cơ đó là năm nay trong bối cảnh tác động El Nino thì số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và Việt Nam cũng không nhiều. Dự kiến còn khoảng 7-8 cơn ở Biển Đông, chịu tác động khoảng 4-5 cơn. Và lượng mưa có thể không nhiều nhưng sẽ xuất hiện các cơn bão mạnh và mưa cực đoan trong 24 giờ”, ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại ở nhiều địa phương thời gian qua

Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại ở nhiều địa phương thời gian qua 

Trước tình huống đó, ngay từ đầu năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức diễn tập 28 khóa huấn luyện về tìm kiếm cứu nạn đường không, đường biển, thủy nội địa, 17 khóa huấn luyện tập huấn ứng cứu sự cố sập đổ công trình, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn... với số lượng hàng nghìn cán bộ chiến sỹ và hàng nghìn người tham gia diễn tập. Qua đó đảm bảo chủ động tham gia ứng cứu kịp thời, giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay tập trung theo dõi tình hình mưa lũ và tăng cường thông tin các cảnh báo đến người dân và chuẩn bị sẵn sàng các phương án. Ủy ban đã triển khai các công điện, thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban, của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các quân khu tăng cường lực lượng, rà soát lại phương án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sẵn sàng phương tiện tham gia tất cả các tình huống trên địa bàn để khắc phục kịp thời sự cố. 

Từ đầu năm đến nay, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 37.700 lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ chiếm trên 70% tổng lực lượng toàn quốc huy động ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Quốc phòng cũng huy động trên 1.800 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục trên 1.200 vụ, đã cứu và hướng dẫn, di dời trên 750 lượt người dân và gần 104 nghìn lượt phương tiện tới nơi an toàn; đã tham gia dập trên 250 vụ cháy nhà và cứu trên 1.100 ha rừng bị cháy.

Riêng trong tháng 2 vừa qua thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, một số tàu đánh bắt xa bờ bị hết lương thực, thực phẩm không thể về bờ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân hướng dẫn cho trên 200 tàu với 740 ngư dân của tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận vào nơi tránh trú tại quần đảo Trường Sa. Kịp thời hỗ trợ gạo, nước ngọt, nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngư dân. Các đơn vị quân đội đã di dời trên 170 hộ với trên 800 người dân tại một số tỉnh Tây Nguyên ảnh hưởng sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nguyên Nhung(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn