Thủ tướng Canada: Xung đột Ukraine có thể kéo dài

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/08/2023 09:40:36 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết có thể còn rất lâu nữa cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga mới kết thúc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói các nhà lãnh đạo G7 luôn biết rằng cuộc phản công của Ukraine “sẽ là một quá trình lâu dài".

"Chắc chắn, thông qua các cuộc thảo luận tại G7 và NATO, chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài. Chúng tôi không thể để Nga giành chiến thắng”, ông Justin Trudeau nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: AP)

Ukraine phát động chiến dịch phản công rầm rộ vào đầu tháng 6 ở phía đông và phía nam nước này, nhưng vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Các quan chức cấp cao ở Kiev, trong đó có cả Tổng thống Vladimir Zelensky, thừa nhận chiến dịch diễn ra chậm hơn dự đoán.

Truyền thông phương Tây đưa tin lực lượng Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga  tuyên bố Kiev đã mất hơn 43.000 quân và gần 5.000 thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc phản công.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng, trong năm tới, Washington khó có thể cung cấp số thiết bị quân sự cho Ukraine “ở mức gần tương đương” năm 2023.

Trong khi đó, tuần trước, Bloomberg cho biết, các quan chức châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể “thúc đẩy” Ukraine hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình với Nga vào năm tới.

Đầu tháng này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, sự thù địch giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn