Thủ tướng Anh kêu gọi dân ở nhà, dừng tất cả hoạt động xã hội không cần thiết

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/03/2020 06:58:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Anh khuyến cáo người dân "cố thủ" trong nhà, dừng mọi hoạt động kể cả đi mua đồ ăn.

Ông Boris Johnson hôm 16/3 đặt nước Anh vào trạng thái phong tỏa chưa từng có khi kêu gọi người dân hạn chế đi lại, dừng tất cả các hoạt động giao tiếp xã hội “không thiết yếu” như tới nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, tụ tập đông người.

Thủ tướng Anh thừa nhận đang “yêu cầu quá nhiều” nhưng cảnh báo virus corona bước sang giai đoạn lan truyền nhanh và đây là lúc cần hành động triệt để trước khi Cục Y tế Quốc gia (NHS) bị quá tải.

Ông Johnson nói rõ toàn bộ các hộ gia đình cần tự cách ly trong 2 tuần nếu có 1 người có triệu chứng. Những người cao tuổi và người có bệnh mãn tính cần tự cách ly 3 tháng dù không có triệu chứng. “Điều đó có nghĩa là bạn không nên ra ngoài, thậm chí để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm”.

Nếu cần thiết, những người tự cách ly có thể tìm kiếm sự trợ giúp nhưng cần hạn chế tiếp xúc trong khả năng có thể.

Thủ tướng Anh kêu gọi dân ở nhà, dừng tất cả hoạt động xã hội không cần thiết - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: EPA)

Không giống như New York bắt buộc các nhà hàng, quán bar đóng cửa sau 8 giờ tối, Thủ tướng Anh nói ông trông cậy vào việc các doanh nghiệp và người dân Anh sẽ làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. 

Ông từ chối trả lời câu hỏi sẽ thuyết phục người dân tuân thủ hướng dẫn phong tỏa như thế nào, vì chưa có chỉ thị pháp lý bắt buộc nào được đưa ra. Ông nói Chính phủ có thể sử dụng quyền lực nếu cần, NHS hoàn toàn có thể “cấm bắt tay”.

“Nhưng phần lớn mọi người đều hiểu rằng chúng ta đã là một nền dân chủ tự do, trưởng thành, và hiểu lời khuyên là dành cho mình”, ông nói.

Thủ tướng Johnson nhấn mạnh các khuyến cáo là dành cho tất cả mọi người, “không có ngoại lệ”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh nói chưa đóng cửa trường học vì ông tin rằng làm vậy sẽ có thể khiến tình hình tệ hơn.

Các quan chức y tế Anh cho biết biện pháp phòng chống dịch được đẩy mạnh sau khi số liệu mới nhất cho thấy tình hình tại Vương quốc Anh đang xa hơn so với suy nghĩ trước đây. Chính phủ từng tin rằng Anh vẫn còn chậm hơn Italy (nơi đã phong tỏa cả nước từ tuần trước) 4 tuần, nhưng giờ có vẻ như giờ chỉ còn 3 tuần. Họ cũng cảnh báo Anh cần chuẩn bị cho những hạn chế được áp đặt trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, cảnh sát Anh đang sử dụng “nguồn lực hợp lý” để hạn chế những người có khả năng lây nhiễm cho người khác.

Tổ chức Y tế thế giới chỉ trích cách một số nước như Anh đối phó với dịch bệnh, cho rằng việc không xét nghiệm và cách ly các trường hợp nghi mắc bệnh giống như “bịt mắt chiến đấu”.

Tuy nhiên các quan chức Anh bác bỏ điều này và cho biết họ dự định tiếp tục mở rộng quy mô xét nghiệm. Theo quan chức y tế Anh, nước này đang thực hiện nhiều xét nghiệm hơn bất cứ nước nào ngoài Italy và Trung Quốc.

Video: WHO - Xét nghiệm là phương án tốt nhất để ngăn chặn dịch Covid-19

Phương Anh(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn