Thống đốc New York nói kháng lệnh dỡ phong tỏa, ông Trump đáp trả

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/04/2020 09:08:21 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump gọi Thống đốc bang New York Andrew Cuomo là "kẻ nổi loạn", sau khi ông này nói sẽ kháng lệnh nếu nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu dỡ phong tỏa.

"Hãy nói với các thống đốc Dân chủ rằng "Cuộc nổi loạn trên tàu Bounty" là một trong những bộ phim tôi yêu thích nhất mọi thời đại", ông Trump viết trên Twitter hôm 14/4 khi sau khi Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói sẽ từ chối mệnh lệnh của Tổng thống việc mở cửa trở lại nền kinh tế.

"Tôi đáp ứng mọi yêu cầu ông ta và những người khác. Giờ thì ông ta muốn độc lập. Không có chuyện đó đâu", ông Trump nhấn mạnh.

Thống đốc New York nói kháng lệnh dỡ phong tỏa, ông Trump đáp trả - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong dòng tweet sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, Thống đốc Andrew Cuomo gọi điện cho ông hàng ngày, thậm chí hàng giờ để cầu xin mọi thứ, từ bệnh viện, giường bệnh, máy thở - những thứ ông Trump khẳng định thuộc trách nhiệm của bang. 

"Theo dõi một cuộc nổi loạn lỗi thời ở mọi lúc, mọi nơi là một điều thú vị và có cảm giác được tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là khi những kẻ nổi loạn cần nhiều thứ từ thuyền trưởng", ông Trump nói thêm. 

Các tuyên bố này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra không lâu sau khi Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói rằng, ông sẽ từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống về việc mở cửa trở lại nền kinh tế khi tình hình dịch bệnh chưa đủ an toàn để thực hiện điều này. 

“Nếu Tổng thống ra lệnh cho tôi mở cửa trở lại theo cách thức mà có thể gây nguy hại cho sức khỏe của cộng đồng tại bang New York, tôi sẽ không làm như vậy”, ông Cuomo cho hay. 

Hôm 13/4, ông Cuomo cùng với Thống đốc của 6 bang khu vực Đông Bắc Mỹ cho biết, họ sẽ xây dựng một kế hoạch khu vực để từng bước dỡ bỏ các hạn chế giãn cách xã hội. 

Ở khu vực ven biển Thái Bình Dương, Thống đốc các bang California, Oregon và Washington nói rằng, họ sẽ thực hiện một cách tiếp cận khu vực, đồng thời nhấn mạnh bất cứ việc mở cửa trở lại quy mô lớn nào cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trong khu vực đó. 

Video: New York, Mỹ qua thời kỳ đen tối 

Tuy nhiên, Tổng thống Trump những ngày qua liên tục khẳng định, không phải các Thống đốc mà chính ông mới có quyền quyết định thời điểm, cách thức mở cửa trở lại nền kinh tế.

"Khi ai đó là Tổng thống Mỹ, họ có toàn quyền. Các Thống đốc biết điều đó", ông Trump nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 13/4. 

Đáp trả, ông Cuomo nói rằng việc áp đặt thời điểm mở cửa trở lại của ông Trump sẽ tạo ra thách thức hiến pháp giữa chính quyền liên bang với các tiểu bang và vấn đề này cần được giải quyết ở tòa án.

Trong khi đưa ra khuyến nghị yêu cầu người dân ở nhà cho tới cuối tháng 4, Tổng thống Trump mới đây lên tiếng về khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế hôm 1/5.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn