Ngoại trưởng Nhật ấn tượng với cách Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 01/06/2020 22:04:50 +07:00

Ngày 1/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu về COVID-19.

Đây là lần thứ 2 Bộ trưởng Ngoại giao hai nước điện đàm trong hai tháng qua.

Hai bên thông báo về tình hình và kết quả phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi nước; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nhật ấn tượng với cách Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 - 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả tích cực trong phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản; cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam trong phòng chống dịch, đặc biệt là gói hỗ trợ lưu học sinh, thực tập sinh Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu chúc mừng thành tích ấn tượng của Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Nhật Bản khẩu trang y tế, hỗ trợ nhà quản lý, chuyên gia Nhật Bản quay lại Việt Nam làm việc; cho biết ngoài các khoản viện trợ trước đây phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thiết bị, vật tư y tế dựa trên nhu cầu của Việt Nam.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại hai nước, Bộ trưởng Motegi Toshimitsu đề nghị hai bên sớm trao đổi để từng bước tái khởi động đi lại giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là các nhà quản lý, chuyên gia, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong đó có ASEAN và Mekong - Nhật Bản; thúc đẩy triển khai đề xuất thành lập Trung tâm ASEAN về dịch bệnh mới nổi và các vấn đề y tế khẩn cấp của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 ngày 14/4/2020.

(Nguồn: Thế giới và Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn