Thủ tướng Armenia và cả gia đình mắc COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 01/06/2020 17:24:40 +07:00
(VTC News) -

Phát biểu trong một video phát trực tuyến trên Facebook, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 1/6 thừa nhận ông đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, ông không có bất cứ triệu chứng nào của bệnh COVID-19. Ông quyết định xét nghiệm khi chuẩn bị thăm khu vực tuyến đầu phòng dịch.

Theo kết quả xét nghiệm được công bố hôm qua (31/5), toàn bộ thành viên gia đình ông Pashinyan cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thủ tướng Armenia và cả gia đình mắc COVID-19 - 1

Thủ tướng Armenia Pashinyan. Ảnh: Al Jazeera.

Thủ tướng Armenia và gia đình hiện đang tự cách ly tại nhà.

Thủ tướng Nikol Pashinyan cho rằng, ông bị nhiễm virus SARS- CoV-2 trong cuộc họp của chính phủ bàn về các biện pháp phòng chống COVID-19.

Tại cuộc họp, một nhân viên không mang găng tay đã đặt các cốc nước lên bàn. Nhân viên này sau đó được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.

Armenia, quốc gia với dân số khoảng 3 triệu người, đến nay đã ghi nhận 9.402 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 139 trường hợp chết người.

Võ Giang/VOV1
Bình luận
vtcnews.vn